Mỹ - Canada đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/10/2014 11:23 GMT+7

Cảnh sát Canada nhanh chóng triển khai lực lượng trấn áp kẻ nã súng hôm 22/10. (Ảnh: Canadian Press)

Mỹ và Canada hôm 28/10 tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố cũng như an ninh biên giới.

Tuyên bố này được Ngoại trưởng hai nước Mỹ và Canada đưa ra nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Canada.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ và Canada sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các mặt luật pháp, an ninh biên giới và chia sẻ thông tin tình báo giữa hai quốc gia nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố.

Về phần mình, Ngoại trưởng Canada John Baird nhấn mạnh quyết tâm của Canada trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và sẽ không để cho các phần tử này tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Hai vụ tấn công tại Canada, trong đó có vụ xả súng tại tòa nhà quốc hội ở Thủ đô Ottawa hôm 23/10 đã khiến không chỉ Canada mà cả Mỹ cảm thấy lo ngại về nguy cơ khủng bố đang ngày một gia tăng.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước