Căng thẳng bao trùm bán đảo Triều Tiên

Lan Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 18:41 GMT+7

VTV.vn - Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm Triều Tiên, trước thông tin khả năng Triều Tiên có thể thử hạt nhân nhân dịp kỷ niệm 105 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành 15/4.

Các nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản đang chuẩn bị các phương án đối phó những động thái mới nhất từ Triều Tiên với tinh thần cảnh giác cao.

Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản ngày 14/4 đã nhóm họp bàn phương án sơ tán gần 60.000 công dân nước này khỏi Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14/4, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định chính phủ đang theo dõi sát sao các động thái mới nhất của Triều Tiên.

"Để bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân, chúng tôi đang duy trì giám sát ở mức độ cao, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào với sự cảnh giác cao độ. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ hòa bình và an ninh của đất nước" - ông Yoshihide Suga, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, cho biết.

Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết đang duy trì các kênh liên lạc với Mỹ và Hàn Quốc nhằm phối hợp giải quyết tình hình.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/4 thông báo sẽ chi 238,2 nghìn tỷ Won (210 tỷ USD) cho dự án tăng cường sức mạnh của quân đội trong giai đoạn từ năm 2018 - 2022, nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Quyết định trên của Hàn Quốc được cho là đã phản ánh tình hình nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước