Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 22:43 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ không muốn chiến tranh với Iran nhưng sẽ bảo vệ lợi ích của nước này.

Đây là phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang trong những tuần gần đây, thậm chí có những động thái khiến dư luận lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Khalid bin Salman hôm qua (16/5) chính thức cáo buộc Iran ra lệnh cho phiến quân Houthi tại Yemen tấn công các trạm bơm dầu của nước này.

Theo ông Khalid, Iran đang sử dụng phiến quân Houthi như một công cụ để thực hiện các tham vọng mở rộng ảnh hưởng của mình tại Trung Đông.

Trước đó 2 ngày, phiến quân Houthi đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công 2 trạm bơm dầu của Saudi Arabia bằng các máy bay không người lái hôm 14/5. Tuy nhiên, phiến quân phủ nhận việc Iran đã ra lệnh cho họ tiến hành vụ tấn công.

Trước đó, nhóm điều tra Mỹ đã cáo buộc Iran có liên quan trong vụ 4 tàu chở dầu bị tấn công tại khu vực gần eo biển Hormuz hôm 13/5, tuy nhiên, không đưa ra được bằng chứng. Về phần mình, Iran đã bác bỏ các cáo buộc này.

Theo cố vấn của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Mỹ dường như đang muốn tiến tới một cuộc chiến. Họ muốn có một thỏa thuận tốt hơn với Iran nhưng dường như, thay vì điều đó, họ đang đi đến một cuộc chiến tranh.

Trước đó, Mỹ thông báo triển khai một lực lượng lớn quân sự, bao gồm một nhóm tàu tấn công và một phi đội máy bay ném bom tới Trung Đông. Đây được xem là thông điệp rõ ràng gửi tới Iran, khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào những lợi ích và đồng minh của Mỹ đều sẽ bị đáp trả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước