Căng thẳng tiếp tục gia tăng, Triều Tiên cân nhắc trở lại khu vực phi quân sự

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/06/2020 16:08 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc đi tuần ở vùng phi quân sự chia cắt biên giới liên Triều. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Quân đội Triều Tiên đang cân nhắc các kế hoạch trở lại khu vực biên giới đã được giải giáp trước đó theo thỏa thuận liên Triều.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trong quan hệ giữa hai nước liên quan tới hành động truyền thông chống Triều Tiên từ phía Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, quân đội nước này đang nghiên cứu một kế hoạch đưa quân đội trở lại các khu vực đã được phi quân sự hóa theo thỏa thuận liên Triều, biến tiền tuyến này trở thành một pháo đài.

Trước đó, Triều Tiên cũng đã đe dọa sẽ đóng cửa văn phòng liên lạc chung cũng như cắt toàn bộ liên lạc với Hàn Quốc.

Phản ứng trước hành động trên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua đã đề nghị Triều Tiên tìm kiếm đột phá thông qua đối thoại.

Những diễn biến căng thẳng này diễn ra đúng vào thời điểm Hàn Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 20 năm ra Tuyên bố chung liên Triều (15/6/2000) trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa hai cố lãnh đạo Kim Dae-jung và Kim Jong-il.

Triều Tiên sẽ cắt các đường dây liên lạc với Hàn Quốc Triều Tiên sẽ cắt các đường dây liên lạc với Hàn Quốc

VTV.vn - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên sẽ cắt các đường dây liên lạc quân sự và chính trị với Hàn Quốc vào ngày 9/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước