Căng thẳng tôn giáo tái diễn tại Sri Lanka

Bích Thảo (VTV9)-Thứ hai, ngày 13/05/2019 11:07 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 12/5, hàng chục người đã ném đá vào các thánh đường và cửa hàng của người Hồi giáo tại một thị trấn duyên hải miền Tây Sri Lanka.

Tình trạng này đã buộc cảnh sát bắn súng chỉ thiên và áp đặt lệnh giới nghiêm tại đây. Đáng chú ý, nguyên nhân của vụ bạo động được cho bắt nguồn từ một tranh cãi trên mạng xã hội Facebook.

Cảnh sát cho biết, bạo lực xảy ra sau khi một cư dân hiểu lầm nội dung của một bình luận trên trang mạng Facebook là đe dọa nhằm vào tín đồ Cơ đốc tại đây. Cảnh sát cũng đã bắt giữ đối tượng nam giới là người Hồi giáo đăng lời bình luận này. Theo người dân sở tại, một thánh đường Hồi giáo đã bị hư hại nghiêm trọng. Cảnh sát đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm tại Chilaw đến sáng 13/5 (theo giờ địa phương) nhằm ngăn bất ổn lan sang những khu vực khác.

Đây là vụ bạo lực tôn giáo mới nhất sau loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào một loạt nhà thờ Công giáo trong ngày lễ Phục sinh hồi tháng 4/2019 tại Sri Lanka khiến 258 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.


Sri Lanka tăng cường an ninh tại các nhà thờ Sri Lanka tăng cường an ninh tại các nhà thờ

VTV.vn - Thủ đô Colombo (Sri Lanka) đã mở cửa trở lại các nhà thờ để đón các tín đồ Công giáo tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. An ninh cũng đã được siết chặt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước