Cảnh báo lừa đảo bán vaccine COVID-19 trên mạng xã hội ở Trung Quốc

Quỳnh Chi (Theo SCMP)-Thứ bảy, ngày 15/08/2020 15:23 GMT+7

Vaccine "Sinovac” được quảng cáo trên mạng xã hội WeChat. (Ảnh: Weibo)

VTV.vn - Gần đây, trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc xuất hiện hàng loạt quảng cáo lừa đảo bán vaccine ngừa COVID-19.

Các nhà sản xuất vaccine ở Trung Quốc đã cảnh báo, người dân không mắc phải các trò lừa đảo trực tuyến, trong đó, những đối tượng quảng cáo đã trục lợi bằng cách chào bán vaccine COVID-19, mặc dù đến nay vẫn chưa có vaccine nào trên thế giới được chính thức đưa ra thị trường.

Theo đó, các đối tượng đã đăng quảng cáo để bán 2 loại vaccine COVID-19 trên nền tảng truyền thông xã hội WeChat. Một quảng cáo tuyên bố bán một sản phẩm do Sinovac Biotech sản xuất như sau: "Hãy liên hệ với tôi nếu bạn cần vaccine COVID-19. Vaccine này được sản xuất để xuất khẩu và do số lượng sản xuất có hạn nên mọi người sẽ phải xếp hàng đặt mua. Vaccine sẽ ra mắt chính thức vào ngày 2/9 ".

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Sinovac, ông Liu Peicheng, cho biết, quảng cáo trên WeChat là không chính xác. Theo ông Liu Peicheng, vaccine của Sinovac hiện đang trong giai đoạn 3 nghiên cứu lâm sàng ở Brazil, Indonesia và chưa được cấp phép bán ra thị trường.

Cảnh báo lừa đảo bán vaccine COVID-19 trên mạng xã hội ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Vaccine COVID-19 được cho là của Viện Sinh phẩm Vũ Hán được chào bán trên mạng. (Ảnh: Weibo)

Một loại vaccine khác đang được chào bán trên mạng được cho là của Viện Sinh phẩm Vũ Hán với giá 498 Nhân dân tệ mỗi liều (tương đương 71 USD) và những người mua tiềm năng được khuyến cáo nên dùng 3 liều.

Viện Sinh phẩm Vũ Hán và công ty mẹ là China National Biotec Group hiện chưa đưa ra bình luận nào. Tuy nhiên, trước đó, viện này đã thông tin với nhật báo Jiefang Daily có trụ sở tại Thượng Hải rằng, vaccine của họ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và chưa có mặt trên thị trường.

Trước đây, ngành công nghiệp sản xuất vaccine của Trung Quốc đã "sa lầy" vào các bê bối chất lượng, khiến người dân không tin tưởng. Trong một động thái nhằm khôi phục niềm tin của dân chúng, Trung Quốc đã tăng cường siết chặt các quy định đối với việc sản xuất vaccine. 

Năm 2018, nước này đã áp dụng khoản tiền phạt kỷ lục 9,1 tỷ Nhân dân tệ (1,3 tỷ USD) đối với Changchun Changsheng Biotechnology, một trong những nhà sản xuất vaccine phòng bệnh dại lớn nhất nước này. Công ty đã được lệnh ngừng sản xuất khi giới chức Trung Quốc phát hiện, vaccine không đảm bảo chất lượng đã được tiêm cho hàng trăm nghìn trẻ em, gây ra sự phẫn nộ trên toàn Trung Quốc.

Công ty Trung Quốc thử vaccine COVID-19 trên nhân viên Công ty Trung Quốc thử vaccine COVID-19 trên nhân viên

VTV.vn - Đây là thông tin mới được chính quyền thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) xác nhận ngày 16/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước