Cảnh sát Ấn Độ tuần tra trên sông vớt thi thể nạn nhân COVID-19

Quang Duy-Chủ nhật, ngày 16/05/2021 13:54 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng thả trôi thi thể, chủ yếu là các nạn nhân qua đời do COVID-19, xuống sông Hằng.

Giới chức bang Uttar Pradesh sẽ cấp cho các gia đình nghèo 5.000 Rupee, tương đương hơn 1,5 triệu đồng để hỏa táng hoặc chôn thi thể. Bang cũng đã yêu cầu cảnh sát tuần tra các con sông để ngăn người dân thả thi thể. Cảnh sát cũng trục vớt các thi thể và an táng theo nghi lễ thích hợp.

Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang có chiều hướng ổn định, số ca mắc giảm dần trong những ngày vừa qua.

Hiện số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở mức hàng trăm nghìn vẫn là quá cao so với khả năng của hệ thống y tế Ấn Độ. Các bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng thuốc điều trị remdesivir. Nhiều người dân đã phải xếp hàng nhiều ngày liền, nhưng vẫn phải trở về tay không. Họ đã ngồi xuống đường để phản đối.

Khoảng 9.000 tro cốt nạn nhân COVID-19 Ấn Độ bị bỏ rơi Khoảng 9.000 tro cốt nạn nhân COVID-19 Ấn Độ bị bỏ rơi

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền các bang của nước này điều tra về hành vi thả trôi trên sông Hằng, thi thể những người bệnh tử vong do mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước