Cảnh sát Hàn Quốc truy quét tội phạm nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/08/2023 06:16 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đang tiến hành chiến dịch truy quét toàn diện đối với tội phạm nước ngoài. Chiến dịch này sẽ kéo dài đến cuối tháng 10.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, cảnh sát sẽ không bắt buộc phải báo cáo những cá nhân bị phát hiện sống ở Hàn Quốc bất hợp pháp cho Sở Di trú nước này, để họ có thể tố giác tội phạm. Danh tính của những người tố giác sẽ được bảo vệ kỹ lưỡng.

Cảnh sát Hàn Quốc truy quét tội phạm nước ngoài - Ảnh 1.

Tỷ lệ người nước ngoài phạm 4 tội nghiêm trọng nhất gồm: giết người, cướp của, trộm cắp và cố ý gây thương tích ngày càng tăng. Tỷ lệ công dân nước ngoài bị bắt vì 4 tội trên đã tăng lên 30% trong 6 tháng đầu năm nay.

Cảnh sát Hàn Quốc nghiên cứu sử dụng robot tuần tra đường phố Cảnh sát Hàn Quốc nghiên cứu sử dụng robot tuần tra đường phố

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) đang nghiên cứu phương án sử dụng robot tuần tra đường phố khi soạn thảo chiến lược trật tự trị an trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước