Cảnh sát Hàn Quốc dạy cô dâu nước ngoài tự vệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/07/2019 13:50 GMT+7

Các cô dâu người nước ngoài tham gia khóa dạy võ tự vệ của cảnh sát tỉnh Gyeonggi. (Ảnh: GPPA)

VTV.vn - Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã tổ chức dạy võ tự vệ cho các cô dâu người nước ngoài để ứng phó trong những trường hợp xảy ra bạo hành gia đình.

Đây là một vấn đề đang nóng trở lại tại Hàn Quốc, đặc biệt là sau vụ việc một phụ nữ Việt Nam bị chồng bạo hành ngay trước mặt con.

Chương trình của cảnh sát Hàn Quốc bao gồm dạy võ tự vệ, một khóa học ngăn bạo lực gia đình và các hướng dẫn về bảo vệ quyền phụ nữ. Đối tượng tham gia là những phụ nữ và trẻ em đến từ những gia đình đa quốc tịch. Khảo sát của Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc cho thấy, trong gần 1.000 cô dâu nước ngoài được khảo sát, có đến 387 trường hợp (tương đương 42 %) thừa nhận bị bạo hành vì nhiều lý do, như tách biệt gia đình, visa phải do chồng bảo lãnh và rào cản ngôn ngữ cùng các khác biệt về văn hóa.

Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết bảo vệ cô dâu nước ngoài Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết bảo vệ cô dâu nước ngoài

VTV.vn - Ngày 10/7, tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết có lợi cho một phụ nữ Việt Nam 23 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước