Cảnh sát Philippines lục soát từng nhà tìm người mắc COVID-19

Vân Ánh-Thứ tư, ngày 15/07/2020 19:51 GMT+7

VTV.vn - Nhà chức trách Philippines sẽ sử dụng cảnh sát vào việc lục soát từng nhà dân tìm người mắc COVID-19 như là một phương cách để ngăn chặn dịch lây lan.

Hiện Philippines đang chứng kiến số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 tăng mạnh khiến một số khu vực phải tái thiết lập lệnh phong tỏa.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Philippines thông báo người dân nên trình báo về các trường hợp mắc bệnh, và rằng nếu đợi tới lúc cảnh sát tìm được thì bệnh nhân nào không chịu đi điều trị sẽ bị phạt tù.

Các cách làm mạnh tay này được đưa ra trong bối cảnh Philippines ghi nhận số ca tử vong trong ngày tăng kỷ lục, còn số ca nằm viện tăng mạnh.

Tình trạng này xảy ra sau khi Philippines nới lỏng lệnh phong tỏa hôm 1/6. Hiện Philippines có gần 58 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó hơn 1.600 ca đã tử vong.

Philippines vay 750 triệu USD để ứng phó với COVID-19 Philippines vay 750 triệu USD để ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Philippines đã ký thỏa thuận với Ngân hàng Phát triển Hạ tầng châu Á (AIIB) về việc vay 750 triệu USD để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Philippines

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước