Cape Town - Thành phố đầu tiên trên thế giới sẽ hết nước sạch

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/03/2018 14:48 GMT+7

VTV.vn - Cape Town (Nam Phi) - một trong những điểm đến du lịch mang tính biểu tượng của thế giới - công bố sẽ sớm hết nước sạch.

Cape Town đang trải qua mùa hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Chính quyền thành phố tuyên bố rằng nước máy sẽ hết trong giữa tháng 5, nếu toàn bộ cộng đồng người dân không làm gì để giảm mức tiêu thụ nước hiện nay. Ngày đó được gọi là Day Zero - Ngày không còn nước.

Bà Fairuz Mullagee - nhà nghiên cứu, Đại học Western Cape, Nam Phi nói: "Chúng tôi đang phải tự điều chỉnh lại sinh hoạt, chuẩn bị cho việc sẽ không còn nước máy để sử dụng. Chúng tôi phải sẵn sàng cho lúc mở vòi nước ở nhà ra và mọi thứ trống trơn".

Cape Town - Thành phố đầu tiên trên thế giới sẽ hết nước sạch - Ảnh 1.

Hạn hán nghiêm trọng ở Cape Town (Ảnh: NatGeo)

Cape Town khuyến cáo nếu có tắm vòi hoa sen mỗi người cũng không tắm quá 2 phút; những cửa hàng rửa xe thì dùng các loại hóa chất thân thiện môi trường để rửa. Quota sử dụng nước cho mỗi người là 50 lít nước/một ngày.

"Nước với chúng tôi như xổ số vậy, có hôm có hôm không. Không có chuyện có thông báo nước bị cắt lúc nào đâu. Nhiều khi cái toilet còn không có nước mà xả" - chị Nolakhai Ngxanganna - một người dân Cape Town chia sẻ.

Hiện người dân ở khắp Capetown phải xách xô chậu xếp hàng lấy nước giếng khoan. Nước máy chỉ dành cho những khu vực thiết yếu như bệnh viện, nhà dưỡng lão, trại trẻ…

Cape Town - Thành phố đầu tiên trên thế giới sẽ hết nước sạch - Ảnh 2.

Người xếp hàng để chờ lấy nước sạch ở Cape Town (Ảnh: NatGeo)

Lượng nước của đập Theewaterskloof - nguồn dự trữ chính của thành phố - cũng chỉ còn 12%. Nhà chức trách Capetown cảnh báo, mức nước dưới 10% sẽ không sử dụng được.

"Nếu mỗi người có trách nhiệm một chút, chúng ta có thể tránh được Day Zero - Ngày không có nước sắp tới. Khó mà có thể tưởng tượng nổi những xáo trộn thành phố sẽ hứng chịu nếu không có nước" - ông Jp Smith - Hội đồng thành phố Cape Town, Nam Phi nói.

Cape Town là thành phố đầu tiên công bố sẽ sớm hết nước máy sạch, chứ không phải thành phố duy nhất. Các nhà khoa học cảnh báo, đến năm 2030, thế giới sẽ thiếu 40% lượng nước cần thiết nếu không có các nỗ lực tiết kiệm nước và ứng phó biến đổi khí hậu. Tình trạng thiếu nước sẽ làm mất 6% GDP mỗi năm tại một số khu vực hoặc nền kinh tế.

Nam Phi: Dân Cape Town xếp hàng xuyên đêm chờ lấy nước Nam Phi: Dân Cape Town xếp hàng xuyên đêm chờ lấy nước Cape Town thiệt hại kinh tế nặng nề do khủng hoảng nước Cape Town thiệt hại kinh tế nặng nề do khủng hoảng nước Nguy cơ bùng phát dịch bệnh do thiếu nước sạch tại Cape Town, Nam Phi Nguy cơ bùng phát dịch bệnh do thiếu nước sạch tại Cape Town, Nam Phi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước