Chấm dứt vụ tranh tụng xung quanh bé Charlie Gard

Phương Huyền, Anh Dũng (Thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 20:00 GMT+7

VTV.vn - Cha mẹ bé Charlie Gard đã bất ngờ ngừng vụ tranh cãi pháp lý nhằm vãn hồi hy vọng sống cho bé.

Charlie Gard được cho là 1 trong 16 em bé trên thế giới mắc hội chứng suy giảm ADN ty thể. Các bác sỹ bệnh viện Great Ormond - nơi em đang nằm - cho rằng em hiện nay đã không thể nhìn, nghe, cử động, di chuyển và có những tổn thương não không thể hồi phục.

Vụ việc xung quanh sự sống của bé Charlie Gard đã làm dấy lên một làn sóng tranh cãi dữ dội, khi Tòa án Cấp cao Anh ra phán quyết cho phép bệnh viện Great Ormond Street để bé được chết nhân đạo. Phía Tòa án lại dựa trên cơ sở khoa học từ các bác sĩ, đồng thời cho rằng bé Charlie sẽ không phải tiếp tục chịu đau đớn khi điều trị bằng nucleoside, một liệu pháp chỉ mang tính thử nghiệm trên cậu bé mới 11 tháng tuổi. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến chỉ trích rằng quá trình bệnh viện xem xét để đi đến sử dụng liệu pháp này đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, dẫn tới sự thiếu hiệu quả trong điều trị.

Quyết định chấm dứt tranh tụng của cha mẹ bé Charlie Gard được đưa ra hôm qua (24/7), sau khi bác sĩ nhận điều trị tại Mỹ thông báo về tình trạng của cậu bé. Với kết quả chụp não của Charlie, bác sĩ này cho rằng đã quá muộn để tiếp tục sử dụng nucleoside, liệu pháp từng được dùng trong quá trình điều trị cho bé tại bệnh viện Great Ormond Street ở Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước