Châu Á - Thái Bình Dương sẽ là tâm điểm của hàng không thế giới

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 15:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: forbescustom.com)

VTV.vn - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ làm tâm điểm của hàng không thế giới với hơn 36% tổng lưu lượng vận tải.

Tại triển lãm hàng không Zhuhai (Trung Quốc), hãng sản xuất máy bay Airbus dự đoán, Trung Quốc sẽ là nguồn sử dụng hàng không lớn nhất thế giới. Bất chấp tốc độ phát triển kinh tế chậm lại, thị trường hàng không Trung Quốc vẫn tăng trưởng 6,7%/năm. Airbus dự báo, chỉ riêng Trung Quốc sẽ cần mua thêm 6.000 máy bay trong 2 năm tới. Hiện Trung Quốc chiếm gần 1/4 thị trường máy bay của châu Âu và đang là thị trường hàng không lớn thứ 2 chỉ sau Mỹ.

Ở toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, con số này còn lớn hơn. Hiện dịch vụ hàng không tại Trung Quốc và châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển mạnh khi người dân ngày càng giàu hơn và chịu chi nhiều tiền hơn cho du lịch, đi lại bằng máy bay.

Được biết, từ năm 2000 - 2015, vận chuyển đi lại bằng đường hàng không đã tăng gấp 5 lần.


Trung Quốc mở cửa thị trường hàng không dân dụng Trung Quốc mở cửa thị trường hàng không dân dụng

VTV.vn -CAAC "mở đường" cho các nhà đầu tư tư nhân trong tất cả các dự án hàng không dân dụng nằm trong kế hoạch phát triển hàng không hay quy hoạch công nghiệp, khu vực đặc biệt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước