Châu Á vượt châu Âu trở thành khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch COVID-19

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ ba, ngày 08/06/2021 06:00 GMT+7

Lấy mẫu xét nghiệm một trẻ nhỏ tại một sân vận động ở Quảng Châu ngày 30/5. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 174,3 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 3,75 triệu trường hợp tử vong.

Hiện châu Á đã vượt châu Âu trở thành khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với hơn 52.502.812 ca nhiễm và 712.399 ca tử vong. Châu Âu đứng thứ hai với hơn 46.906.777 ca nhiễm và hơn 1.079.427 ca tử vong. Bắc Mỹ đã ghi nhận gần 39.976.830 ca nhiễm và 902.624 ca tử vong trong khi Nam Mỹ đã có 29.695.441 ca nhiễm và 917.064 ca tử vong.

Ngày 7/6, hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) cho biết, sẽ bắt đầu nối lại các chặng bay nội địa trong tuần này sau khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại nước tiếp tục có dấu hiệu lắng dịu. Theo thống kê của Bộ Y tế Lào, trong 24 giờ qua nước này chỉ ghi nhận 5 ca nhiễm mới. trong đó chỉ có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 1.968 ca mắc COVID-19, trong đó 1.720 người được chữa khỏi bệnh và 3 ca tử vong.

Châu Á vượt châu Âu trở thành khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 7/6, Lào tuyên bố bắt đầu tiêm mũi hai vaccine AstraZeneca cho người đã tiêm mũi một loại vaccine này. Ảnh: Báo Nhân dân

Campuchia hôm qua ghi nhận 589 ca mắc mới COVID-19, trong đó 562 ca lây nhiễm cộng đồng và 27 ca là lao động Campuchia từ Thái Lan về nước. Giới chức các tỉnh biên giới Campuchia giáp Thái Lan đang rất lo ngại sau khi phát hiện 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trở về từ Thái Lan nhiễm biến thể B.1617.2 được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh. Hiện các nhà chức trách đang đẩy mạnh công tác truy vết, xét nghiệm sau khi phát hiện biến thể Ấn Độ từ lao động về nước. Campuchia không áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô vì gần như 100% người dân đều đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) quyết định siết chặt quản lý khu giáp ranh với tỉnh Quảng Đông trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại tỉnh miền Đông Nam này. Theo Trung tâm Điều phối và đối phó với virus SARS-CoV-2 của Macao, bắt đầu từ 10h ngày 8/6, tất cả những người muốn qua lại giữa Macao và Quảng Đông phải có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong 48 giờ thay vì 7 ngày trước. Trong thời gian tới, những người qua lại giữa hai khu vực này cũng có thể sẽ cần trình giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Châu Á vượt châu Âu trở thành khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nhật Bản hiện có tỉ lệ tiêm ngừa COVID-19 thấp bậc nhất trong các nước phát triển. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Okinawa của Nhật Bản bắt đầu đóng cửa nhiều trường học nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ở trẻ em. Biện pháp này có hiệu lực đến ngày 20/6, cùng thời gian với lệnh tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng tại Okinawa. Chính quyền Okinawa quyết định như trên sau khi tỉnh ghi nhận các ổ dịch ở nhiều trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em.

Cuối tháng 5 vừa qua, Okinawa từng ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát - với 335 ca, trong bối cảnh tỉnh này đang phải nỗ lực ứng phó với đợt dịch lây lan mạnh nhất ở Nhật Bản.

Mỹ gửi 7 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho châu Á Mỹ gửi 7 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho châu Á

VTV.vn -Mỹ sẽ gửi 7 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho châu Á-Thái Bình Dương và Việt Nam nằm trong nhóm các nước sẽ nhận được vắc-xin ngừa COVID-19 do Mỹ chia sẻ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước