Châu Âu khôi phục đi lại tự do trong khối Schengen

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV THVN tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 06/06/2020 06:30 GMT+7

VTV.vn - Công dân châu Âu sẽ lại được phép đi lại tự do giữa các nước trong khối Schengen kể từ ngày 15/6, tức là trong hơn một tuần nữa.

Hai tháng nghỉ hè đã cận kề, tất cả các nước đều muốn phục hồi ngành du lịch càng nhanh càng tốt. Do vậy phải quyết định nhanh để mọi người còn đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Riêng với Tây Ban Nha, nước này sẽ dỡ bỏ kiểm soát biên giới chậm hơn các nước khác 2 tuần.

Biên giới bên ngoài châu Âu thì vẫn bị đóng cho đến khi có quyết định mới. Phải chờ thêm một tuần nữa, tới ngày 15/6, mới biết là khi nào thì người nước ngoài mới được nhập cảnh trở lại vào châu Âu, với những điều kiện gì kèm theo và có bắt buộc phải cách ly khi nhập cảnh hay không.

Châu Âu khôi phục đi lại tự do trong khối Schengen - Ảnh 1.

Các nước châu Âu còn nhiều quan điểm khác biệt về khôi phục tự do đi lại tại châu lục. Ảnh: AP

Khách nước ngoài là nguồn thu đáng kể của nhiều nước châu Âu và không chỉ của ngành du lịch. Sinh viên nước ngoài học tập tại châu Âu, các hội thảo, hội chợ quốc tế… tại đây cũng là nguồn thu quan trọng, nhưng đã bị gián đoạn trong nhiều tháng qua, do người nước ngoài không được phép nhập cảnh.

Được biết, EU đang cân nhắc mở cửa biên giới ngoại khối, có thể là ngay trong tháng 7 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước