Châu Âu bắt đầu giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách xã hội

Quang Duy (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 02/06/2020 15:10 GMT+7

VTV.vn - Giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách xã hội bắt đầu, nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục làm quen với cuộc sống bình thường mới.

Pháp

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã công bố giai đoạn 2 của lộ trình dỡ bỏ phong tỏa, có hiệu lực từ 2/6. Theo đó, việc đi lại không còn bị hạn chế trong phạm vi 100km. Công viên và vườn hoa sẽ được mở cửa trở lại. Các quán cà-phê và nhà hàng được mở cửa trở lại ở tất cả các khu vực "màu xanh" - khu vực đã kiểm soát được dịch. Hiện, chỉ còn ba vùng cảnh báo còn nguy cơ dịch bệnh "màu da cam" gồm vùng thủ đô Paris và hai vùng hải ngoại Guyane và Mayotte.

Tất cả trường học, trừ đại học, sẽ được mở cửa trở lại trong giai đoạn 2, trẻ em có thể trở lại lớp sau nhiều tuần phải ở nhà. Các trường trung học cơ sở sẽ mở cửa cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Còn tại các vùng "màu da cam", học sinh lớp 6 và lớp 7 sẽ được ưu tiên trở lại trường trước tiên. Các trường trung học phổ thông sẽ chỉ được mở cửa lại tại các khu vực "màu xanh". Do chương trình học bị gián đoạn, học sinh lớp 11 sẽ không có kỳ thi vấn đáp như các năm trước.

Thủ tướng Pháp khẳng định, tình hình chưa đủ tốt để có thể quay trở lại cuộc sống bình thường và kêu gọi người dân tiếp tục đồng lòng để vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh cũng như kinh tế, đời sống và xã hội. Việc người dân tiếp tục hạn chế di chuyển sẽ làm giảm hẳn sự lây lan của dịch bệnh trong giai đoạn 2.

Châu Âu bắt đầu giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Các quán cafe tại Pháp đã được mở cửa trở lại

Tây Ban Nha

Phần lớn Tây Ban Nha, ngoại trừ hai thành phố là Madrid và Barcelona, chính thức bước vào giai đoạn 2 nới lỏng đóng cửa từ ngày hôm nay. 70% dân số nước này sẽ được phép đến các nhà hàng, bể bơi và trung tâm thương mại.

Bắt đầu từ tháng 6, toàn bộ khu vực Andalusia và Valencia, nhiều khu vực của Catalunia, cũng như các quần đảo Balearics và Canary sẽ bước vào giai đoạn 2 của trạng thái “bình thường mới”.

Các bể bơi sẽ mở cửa trở lại nhưng hạn chế số người trong khi các du khách tại bãi biển đảm bảo duy trì khoảng cách ít nhất 2 mét. Các nhà hát và rạp chiếu phim hoạt động trở lại với 30% sức chứa khán giả. Các trung tâm thương mại cũng sẽ được phép mở lại nhưng quy mô hoạt động chỉ 40%. Nhà hát, rạp chiếu phim hoạt động trở lại nhưng bị yêu cầu giới hạn số lượng khách để đảm bảo giãn cách xã hội. Các sự kiện ca nhạc được phép tổ chức với tối đa 400 khán giả. Giải bóng đá vô địch quốc gia La Liga nổi tiếng của xứ bò tót cũng sẽ trở lại từ ngày 11/6 trong sân vận động không khán giả.

Châu Âu bắt đầu giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 2.

La Liga sẽ trở lại từ ngày 11/6 trên sân vận động không khán giả

Vương quốc Anh

Các cửa hàng ngoài trời, showroom trưng bày sản phẩm được mở cửa trở lại. Các sự kiện văn hóa, thể thao sẽ được diễn ra nhưng nơi tổ chức, sân vận động không có khán giả, chỉ phục vụ mục đích phát sóng qua truyền hình. Giải bóng đá ngoại hạng Anh cũng sẽ chính thức trở lại từ giữa tháng này. Nhưng người Anh vẫn chưa được sang thăm nhà nhau, đảm bảo giãn cách xã hội.

Tuy nước Anh đã nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội nhằm đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân trở lại bình thường, nhưng tình hình dịch COVID-19 tại xứ sở sương mù vẫn còn phức tạp. Chính phủ nước này yêu cầu người dân đề cao cảnh giác, không được chủ quan khiến dịch bệnh bùng phát mạnh hơn.

Châu Âu bắt đầu giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Bãi biển Bournemouth, miền Nam nước Anh đông nghẹt người sau khi nới lỏng giãn cách xã hội

Italy

Thủ tướng Italy Antonio Conte thông báo, từ tháng 6, người dân nước này không bị hạn chế di chuyển giữa các địa phương như trước kia. Khách du lịch đến Italy từ các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) cũng không phải cách ly 2 tuần nữa.

Italy là một trong những nước đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa từ cách đây hơn 2 tháng nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Quyết định này không chỉ khiến các hoạt động kinh doanh gián đoạn trên cả nước, mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, bao gồm cả việc tham dự lễ cầu nguyện.

Quốc gia Nam Âu đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 4/5. Người đi bộ và đi xe đạp đã tấp nập trên đường phố thủ đô Rome.

Từ ngày 18/5, Italy cũng đã mở cửa trở lại mọi hoạt động sau thời gian dài phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Các quán ăn, quán bar, quán cà phê, cửa tiệm và hàng làm tóc cùng một số cơ sở kinh doanh không thiết yếu khác đã được phép mở cửa trở lại.

Trong khi đó, tại hàng chục nghìn nhà thờ ở Italy, tín đồ Thiên chúa giáo đã có thể tham dự nhiều hoạt động tôn giáo với điều kiện phải tuân thủ các biện pháp như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Châu Âu bắt đầu giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Du khách xếp hàng chờ thân nhiệt trước khi vào thăm Nhà thờ Thánh Peter tại Vatican

Romania

Chính phủ Romania cũng thông báo, từ ngày 1/6, nước này sẽ bước vào giai đoạn mới nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, cho phép các quán cà phê, nhà hàng, bãi biển mở lại với điều kiện các bàn cách nhau 2 mét và hạn chế 4 khách/bàn. Các buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật cũng sẽ được phép tổ chức với tối đa 500 khán giả. Các sự kiện thể thao, trừ các môn tiếp xúc, cũng sẽ được phép diễn ra.

Chính phủ Romania đã áp đặt tình trạng khẩn cấp từ giữa tháng 3 và chuyển sang "trạng thái cảnh giác" từ 15/5 vừa qua. Kể từ đó, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi phương tiện giao thông công cộng cũng như đến những khu vực công cộng khác.

Châu Âu bắt đầu giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Bucharest, Romania

Na Uy

Trong khi đó, chính phủ Na Uy cho biết, từ tuần tới sẽ bỏ các biện pháp cách ly bắt buộc 10 ngày đối với những người vừa có chuyến công tác đi và đến từ tất cả các nước ở Tây Bắc châu Âu. Đến nay, Na Uy chỉ cho phép các chuyến công tác đi và đến từ Thụy Điển hoặc Phần Lan.

Từ 1/6, thanh thiếu niên tối đa 19 tuổi tại Na Uy được tham gia các hoạt động thể thao có tổ chức. Bên cạnh đó, các trường hợp tiếp xúc với các ca được xác nhận mắc COVID-19 không nhất thiết phải cách ly nhưng cần được xét nghiệm 2 lần vào các thời điểm 3 và 7 ngày sau khi tiếp xúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước