Châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch bệnh COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/04/2020 20:15 GMT+7

Người dân và phương tiện giao thông công cộng di chuyển trên phố ở London, Anh ngày 13/4/2020. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Trước tình hình dịch COVID-19 ở châu Âu đang có xu hướng lắng dịu, nhiều nước châu Âu đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế để cuộc sống dần trở lại bình thường.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở châu Âu đang có xu hướng lắng dịu khi số ca tử vong giảm ở một số quốc gia vốn được coi là tâm dịch của châu lục này. 

Ngày 26/4, Chính phủ Italy đã công bố giai đoạn 2 của tình trạng khẩn cấp. Theo đó, từ ngày 4/5 tới, người dân Italy có thể di chuyển trong cùng khu vực sinh sống. Các công viên được phép mở cửa trở lại, các đám tang có thể được tổ chức, nhưng tối đa 15 người tham dự và phải đeo khẩu trang, tôn trọng khoảng cách an toàn. Sắc lệnh mới cũng nêu rõ trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9.

Cũng trong ngày 26/4, tại Tây Ban Nha, lần đầu tiên trẻ em được ra ngoài sau 6 tuần phong tỏa. Tuy nhiên, hướng dẫn mới cấm trẻ em không được tụ tập quá 3 người khi ở cùng một người lớn, và không được đi xa nhà quá 1km.

Chính phủ Pháp cũng đang lên kế hoạch dừng các biện pháp đóng cửa. Các chi tiết của chiến lược này sẽ được thảo luận và công bố tại Quốc hội vào ngày mai (27/4). Thủ đô Paris, Pháp cũng nêu 17 ưu tiên để từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson dự kiến sẽ thông báo nới lỏng lệnh phong tỏa trong tuần này sau khi ông trở lại làm việc sau thời gian điều trị bệnh COVID-19.

Thượng đỉnh châu Âu nhất trí kế hoạch tái thiết dài hạn do đại dịch COVID-19 Thượng đỉnh châu Âu nhất trí kế hoạch tái thiết dài hạn do đại dịch COVID-19

VTV.vn - Chiều 23/4, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã họp thượng đỉnh nhằm xác định chiến lược dài hạn đối phó với suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước