Phản ứng về việc Mỹ công nhận chủ quyền của Isarel với Cao nguyên Golan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/03/2019 14:56 GMT+7

Binh sĩ Israel tuần tra phần Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng tháng 7/ 2018. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Việc Mỹ công nhận chủ quyền của Isarel đối với Cao nguyên Golan đã phải nhận nhiều phản ứng từ các bên, trong đó có nhiều quốc gia và cả Liên Hợp Quốc.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua (25/3), người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric khẳng định chính sách của Liên Hợp Quốc về Golan đã được phản ánh trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và chính sách này chưa bao giờ thay đổi.

Liên Hợp Quốc đã từng yêu cầu Isarel rút lại quyết định sáp nhập Cao nguyên Golan hồi năm 1981.

Syria cũng đã lên tiếng phản đối, coi bước đi này của Washington là đòn tấn công rõ ràng vào chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Theo ông Walid Al-Moualem, Ngoại trưởng Syria: "Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, có một thực tế không bao giờ thay đổi đó là Golan là một phần lãnh thổ của Syria và nó đã bị chiếm đóng. Không ai có thể thay đổi được sự thật này".

Cũng theo Ngoại trưởng Syria Walid Al-Moualem, với quyết định này, Mỹ đã đẩy mình vào tình thế bị cô lập, gây căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và các nước Arab.

Về phần mình, Nga cảnh báo việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan sẽ là nguyên nhân của những căng thẳng mới ở Trung Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước