Châu Âu thảo luận giải pháp điều tiết dòng tị nạn

Hồng Quang (PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 20/09/2018 06:20 GMT+7

VTV.vn - Tối 29/9, lãnh đạo 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu họp thượng đỉnh nhằm thảo luận về giải pháp điều tiết dòng tị nạn và giải pháp cho đàm phán Brexit.

Từ khi đảng cực hữu liên minh với đảng bảo thủ lên nắm chính quyền tại Áo, nước này đã không ngừng phản đối chính sách tiếp nhận người tị nạn của Liên minh châu Âu. Quan điểm của Áo được Ba Lan, Hungary và Italy đồng tình, trái ngược hẳn với quan điểm của Pháp và Đức. Trong lòng châu Âu, xu hướng dân tộc chủ nghĩa ngày càng mâu thuẫn công khai với xu hướng xây dựng một châu Âu nhất thể hóa.

Đồng thuận được về một giải pháp chung điều tiết dòng người tị nạn vẫn là chuyện xa vời. Trước mùa Hè, lãnh đạo châu Âu đã thỏa thuận sẽ tạo lập trại tiếp nhận và phân loại người tị nạn dựa trên cơ sở tự nguyện của mỗi nước, nhưng đến nay, chưa có nước nào tự nguyện lập trại.

Ngày 20/9, lãnh đạo châu Âu sẽ chuyển sang thảo luận làm cách nào để tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Brexit.

Châu Âu bất hòa về cách tiếp nhận người tị nạn Châu Âu bất hòa về cách tiếp nhận người tị nạn

VTV.vn - Các nước châu Âu vẫn chưa thể nhất trí cách thức đối phó với làn sóng tị nạn từ châu Phi đổ vào châu Âu qua biển Địa Trung hải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước