Châu Âu thúc giục Anh khởi động đàm phán ra đi

Lê Hồng Quang (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 25/06/2016 21:06 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Liên minh châu Âu hối thúc Chính phủ Anh nhanh nhanh khởi động quá trình đàm phán nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Không tiếc nuối, không níu kéo, ngay lập tức từ Bruxelles, ba lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh châu Âu đã tuyên bố mong muốn lập tức bắt đầu đàm phán về chuyện nước Anh ra đi. Châu Âu không muốn để giai đoạn bất ổn kéo quá dài, tạo thêm những vấn đề khó lường và có lợi cho xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở các nước khác.

Nghị viện châu Âu sẽ họp phiên toàn thể bất thường vào 28/6 để xác định thủ tục và dự kiến kế hoạch đàm phán với nước Anh. Cùng ngày, Hội nghị thượng đỉnh thường kỳ khai mạc tại Bruxelles sẽ thảo luận về hậu quả khi nước Anh ra đi và những việc cần chuẩn bị cho đàm phán.

Bộ trưởng Ngoại giao của 6 quốc gia tạo lập Liên minh châu Âu là Pháp, Bỉ, Luxembourg, Italy, Hà lan và Đức, sẽ họp ngay trong ngày hôm nay (25/6) tại Berlin để xác định quan điểm chung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước