Châu Mỹ chịu nhiều tổn thất về người nhất do dịch COVID-19

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 02/08/2020 17:09 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), 3 quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới hiện nay đều thuộc châu Mỹ.

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã gần chạm mốc 18 triệu người và hơn 684.000 trường hợp đã tử vong, những điểm nóng có nguy cơ khó kiểm soát tại châu Mỹ đang là mối lo ngại lớn của thế giới.

Theo số liệu thống kê của hãng thông tấn Reuters, trong tháng 7, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã tăng trên 25.000 người và số trường hợp nhiễm tăng gấp đôi ở 19 bang của nước này. Mỹ ghi nhận số ca mắc mới trong tháng 7 tăng 69%, số ca tử vong tăng 20%. 

Giới chức y tế Mỹ cảnh báo, số ca bệnh sẽ còn tiếp tục tăng do đã bắt đầu kỳ nghỉ hè. Cách đây 2 ngày, Mỹ ghi nhận hàng trăm trường hợp bệnh nhi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một trại hè ở bang Georgia. Thị trưởng thành phố New York cho biết, các trường học trong thành phố sẽ không mở cửa trở lại để giảng dạy trực tiếp dù tỷ lệ lây nhiễm ở New York vẫn duy trì ở mức dưới 3%.

Châu Mỹ chịu nhiều tổn thất về người nhất do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm lưu động. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, nước láng giềng Brazil vẫn đứng thứ hai trong danh sách các quốc gia có số ca tử vong cao với 93.563 trường hợp, trong khi số bệnh nhân dương tính là hơn 2,7 triệu người. Giới chuyên gia nhận định, con số này vẫn thấp hơn thực tế rất nhiều do hệ thống y tế Brazil hiện không thể thực hiện xét nghiệm cho mọi trường hợp nghi nhiễm.

Dù vậy, Chính phủ Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn kiên quyết không triển khai các biện pháp đối phó quyết liệt với lý do có thể gây sụp đổ nền kinh tế. Các biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện một cách không đồng bộ tùy thuộc vào quyết định của chính quyền từng địa phương và luôn gây ra tranh cãi gay gắt.

Châu Mỹ chịu nhiều tổn thất về người nhất do dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Mexico trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ ba trên thế giới. (Ảnh: AP)

Còn Mexico, một nước châu Mỹ khác, cũng đã vượt qua Anh, trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ ba trên thế giới. Trong 24 giờ qua, Mexico ghi nhận thêm 784 ca tử vong, nâng số người thiệt mạng vì đại dịch này lên hơn 47.000 người. Bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, Tổng thống Mexico López Obrador lại vừa có một tuyên bố gây kinh ngạc: "Bạn có biết khi nào tôi sẽ đeo khẩu trang không? Khi đất nước này không còn tham nhũng nữa".

Ông Obrador cho biết, nước này vẫn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Độc lập 16/9 trong điều kiện giãn cách xã hội. Trong khi đó, Thị trưởng thủ đô Mexico City cho biết sẽ vẫn duy trì giai đoạn cảnh báo cao thứ hai đối với khả năng mở cửa trở lại nền kinh tế và các hoạt động xã hội, sau khi đưa ra cảnh báo hồi tuần trước về khả năng số ca nhiễm gia tăng cho đến tháng 10.

Châu Mỹ vẫn đang là tâm dịch COVID-19 của thế giới Châu Mỹ vẫn đang là tâm dịch COVID-19 của thế giới

VTV.vn - Tính đến chiều tối 24/7, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 15,6 triệu ca nhiễm COVID-19. Hơn 9,5 triệu người trong số này đã hồi phục nhưng có tới hơn 637.000 người tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước