Chenobyl, Ukraine sau 33 năm xảy ra thảm họa hạt nhân

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 18:40 GMT+7

VTV.vn - Hơn 3 thập niên năm sau vụ nổ, Chernobyl ở Ukraine nay đã trở thành điểm du lịch hút khách, nhất là người nước ngoài.

Khu vực bán kính 30km quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi không có người ở đã chứng kiến sự gia tăng khách du lịch trong vài năm qua. Gần 50.000 người đến đây vào năm 2018 để xem sự ảnh hưởng của vụ nổ 33 năm trước và hơn 70% du khách là người nước ngoài. Tour tham quan Chernobyl từ 1 - 7 ngày có giá dao động từ 30 - 790 USD. Du khách vào tham quan khu vực Chernobyl phải tuân theo mọi quy định.

Ngoài tham quan, mua sắm đồ lưu niệm, du khách còn có thể ở một vài đêm trong khách sạn hay một trong những nhà trọ gần nhà máy điện. Khi rời khỏi khu vực tham quan, tất cả du khách đều phải kiểm tra lại mức phóng xạ để đảm bảo về sức khỏe.

Đúng ngày này 33 năm trước, nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Ukraine phát nổ, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới.


Ukraine sẽ xây nhà máy năng lượng mặt trời tại Chernobyl Ukraine sẽ xây nhà máy năng lượng mặt trời tại Chernobyl

VTV.vn - Giới chức Ukraine vừa công bố kế hoạch xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời tại Chernobyl.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước