Chi phí điện của người dân Mỹ tăng cao kỷ lục

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 20/09/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là mức tăng mạnh nhất trong hơn 40 năm, theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Chi phí sử dụng điện của người dân Mỹ trong tháng 8 vừa qua đã tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí điện không ngừng gia tăng vì giá của hai loại nhiên liệu được dùng nhiều nhất để sản xuất điện là khí đốt tự nhiên và than đều tăng, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch và xung đột Nga - Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Một yếu tố khác cũng khiến chi phí điện tăng cao là mùa hè nắng nóng đã khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điều hòa nhiệt độ.

Chi phí điện của người dân Mỹ tăng cao kỷ lục - Ảnh 1.

Theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, quý 3 của năm nay có thể sẽ ghi nhận kỷ lục về lượng điện năng tiêu thụ.

Giá điện cho mùa đông năm nay được dự báo sẽ tăng gấp 4 lần so với năm ngoái, với giá trung bình gần 200 USD mỗi MWh. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới sinh hoạt của người dân Mỹ, đặc biệt là những hộ gia đình thu nhập thấp.

Mỹ hưởng lợi khi châu Âu tìm khí đốt thay Nga Mỹ hưởng lợi khi châu Âu tìm khí đốt thay Nga

VTV.vn - Các quốc gia tại châu Âu đang phải xoay sở tìm các nguồn năng lượng thay thế cho khí đốt của Nga. Một trong số giải pháp hứa hẹn là khí đốt hóa lỏng (LNG) đến từ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước