Chile ra mắt công viên hoa sa mạc

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 04/10/2022 13:29 GMT+7

VTV.vn - Công viên hoa sa mạc nằm ở vùng Atacama, Chile. Đây là sa mạc khô hạn và nhiều nắng nhất thế giới.

Chile vừa công bố sự hình thành một công viên quốc gia mới. Sở dĩ Chile thành lập công viên này là để có nguồn lực bảo tồn một hiện tượng hiếm có trên thế giới: Hoa nở trên sa mạc.

Công viên hoa sa mạc nằm ở vùng Atacama, là sa mạc khô hạn và nhiều nắng nhất thế giới. Thảm hoa tím nhiều cấp độ này được hình thành bởi gần 200 loài hoa khác nhau. Hiện tượng này chỉ xảy ra 3 đến 5 năm một lần, khi lượng mưa cao bất thường.

Gần 5 triệu bông hoa bung nở tại công viên Nhật Bản Gần 5 triệu bông hoa bung nở tại công viên Nhật Bản

VTV.vn - Thảm hoa Nemophila, còn gọi là Hoa mắt xanh, với khoảng 5 triệu bông hoa đã bung nở, phủ đầy hơn 4ha tại công viên Hitachi ở Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước