Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa vì bức tường biên giới Mexico

Tuấn Trung - Trường Sơn (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 15:00 GMT+7

VTV.vn - Nếu Quốc hội và chính quyền Mỹ không đạt được thống nhất về những khoản chi ưu tiên trong năm tài khóa 2017, chính phủ Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa.

Trước khi kỷ niệm 100 ngày đầu tiên cầm quyền tại Nhà Trắng vào cuối tuần này, Tổng thống Donald Trump phải tránh được nguy cơ chính phủ Mỹ bị đóng cửa do không được cấp kinh phí hoạt động. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu quốc hội và chính quyền Mỹ không đạt được thống nhất về những khoản chi ưu tiên trong năm tài khóa 2017 vào hạn cuối là thứ 6 (28/4).

Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ tuần này phải giải quyết một bài toán không đơn giản, đó là thông qua ngân sách cho đến hết tháng 9. Thông thường, chính quyền Mỹ sẽ có kinh phí để hoạt động, nhưng tiền sẽ được dành cho khoản nào. Đối với chính quyền Trump, một thông điệp rất rõ là họ muốn quốc hội duyệt cấp tiền cho bức tường dọc biên giới với Mexico.

Tuy nhiên, phe Dân chủ ở quốc hội lại không nghĩ như vậy. Họ không muốn dùng đồng thuế của người Mỹ để xây tường rào biên giới, trong khi yêu cầu phải tiếp tục chi cho đạo luật y tế Obamacare.

Nếu hai phe Dân chủ và Cộng hòa tại quốc hội Mỹ không thỏa hiệp được một dự thảo ngân sách, ít nhất là tạm thời, rất có thể Tổng thống Trump sẽ phải kỷ niệm mốc 100 ngày cầm quyền trong tình trạng chính phủ bị đóng cửa sau thứ 6 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước