Chính phủ Mỹ tạm thời tránh bị đóng cửa

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 18:00 GMT+7

Biên giới Mexico - Hoa Kỳ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 6/12, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời trong 2 tuần nhằm tránh việc Chính phủ Liên bang phải đóng cửa.

Việc thông qua dự luật này giúp nhiều cơ quan Liên bang Mỹ bao gồm: Bộ Nông nghiệp, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa tránh bị đóng cửa do hết ngân sách hoạt động tới ngày 21/12. Trong thời gian tới, Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua dự luật ngân sách lên tới 450 tỷ USD cho Chính phủ trong năm tài khóa mới tới ngày 30/9/2019. 

Lãnh đạo cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội đều bày tỏ không muốn Chính phủ Mỹ phải đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn bất đồng xung quanh yêu cầu ngân sách 5 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump nhằm xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico.

Chính phủ Mỹ đối diện với nguy cơ bị đóng cửa Chính phủ Mỹ đối diện với nguy cơ bị đóng cửa

VTV.vn - Hiện Chính phủ Mỹ có nguy cơ bị đóng cửa trong tháng 12 này do sự không đồng thuận giữa các nhà lập pháp của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước