Chính phủ Syria và phiến quân đạt thoả thuận ngừng bắn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/12/2016 14:42 GMT+7

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của quân Chính phủ Syria ở phía Đông Aleppo ngày 5/12/2016. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 13/12, phe nổi dậy Syria tuyên bố đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Chính phủ để sơ tán dân thường và các tay súng khỏi phía Đông Aleppo.

Theo AFP, ngày 13/12, ông Yasser al-Youssef, đại diện phe đối lập Syria, cho biết đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Chính phủ nước này để sơ tán dân thường và các tay súng ra khỏi phía Đông Aleppo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Muftuoglu đã lên tiếng xác nhận thỏa thuận ngừng giao tranh đạt được giữa Chính phủ Syria và các tay súng phiến quân. Theo ông Muftuoglu, thỏa thuận có hiệu lực từ 18h ngày 13/12 (giờ địa phương, tức 15h theo giờ GMT).

Thỏa thuận ngừng giao tranh tại Aleppo đạt được trong bối cảnh quân đội Syria dưới sự yểm trợ của không quân Nga đã liên tiếp giành chiến thắng và gần như kiểm soát được hoàn toàn thành phố vốn rơi vào tay lực lượng đối lập từ năm 2012 này.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria: Bất đồng ngay từ khi bắt đầu Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria: Bất đồng ngay từ khi bắt đầu Colombia và FARC ký kết thỏa thuận ngừng bắn lịch sử Colombia và FARC ký kết thỏa thuận ngừng bắn lịch sử Nga: Thỏa thuận ngừng bắn Syria bị vi phạm 199 lần Nga: Thỏa thuận ngừng bắn Syria bị vi phạm 199 lần
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước