Chính phủ Yemen cảnh báo đảo chính tại Aden

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/01/2018 07:03 GMT+7

VTV.vn - Tuyên bố của Chính phủ Yemen nêu rõ tại Aden đang diễn ra một cuộc đảo chính chống lại tính hợp pháp và thống nhất của đất nước.

Chính phủ Yemen cáo buộc các đối tượng ly khai ở miền Nam nước này âm mưu đảo chính sau khi họ nắm giữ một số trụ sở chính phủ trong bối cảnh những vụ giao tranh ác liệt nổ ra tại thành phố Aden.

Tuyên bố của Chính phủ Yemen nêu rõ tại Aden đang diễn ra một cuộc đảo chính chống lại tính hợp pháp và thống nhất của đất nước. Thủ tướng Yemen kêu gọi liên quân do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp và có hành động giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Căng thẳng tại Yemen bùng nổ trong ngày 28/1 do tới hạn chót mà phe đòi ly khai đặt ra yêu cầu Chính phủ của Tổng thống Hadi từ chức. Phe đối lập đã chiếm các trụ sở chính phủ tại Aden sau khi đụng độ với các lực lượng ủng hộ chính phủ. 

Theo nguồn tin từ các bệnh viện, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Aden. Nhiều trường học và sân bay quốc tế duy nhất của thành phố phải đóng cửa ngừng hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước