Chính thức vận hành tàu điện ngầm tự động tại Trung Quốc

VTV8-Chủ nhật, ngày 31/12/2017 18:20 GMT+7

(Ảnh: China Plus)

VTV.vn - Sáng 30/12, Trung Quốc đã chính thức đưa vào vận hành tuyến tàu điện ngầm tự động Yanshan - Fangshan. Đây là tuyến tàu điện ngầm tự động đầu tiên của quốc gia này.

Tuyến tàu điện ngầm Yanshan - Fanshan dài 14km với 9 ga tàu. Tuyến tàu điện ngầm tự động này kết nối những cư dân ở vùng ngoại ô phía Tây Nam quận Yanshan đến hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Bắc Kinh. Các chuyến tàu được vận hành hoàn toàn tự động, nhân viên trên tàu chỉ có nhiệm vụ theo dõi lộ trình và các thiết bị hoạt động.

Đây là một phần kế hoạch của Trung Quốc để mở rộng mạng lưới tàu điện ngầm của thành phố Bắc Kinh lên 900km, vận chuyển 15 triệu hành khách mỗi ngày vào năm 2020. Rất nhiều cư dân Bắc Kinh đã đến để trải nghiệm cảm giác đi trên những chuyến tàu điện ngầm tự động.

Được biết, hiện các tuyến tàu điện ngầm tự động đã khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt ở số một số nước châu Âu.

Trung Quốc thử nghiệm tàu điện ngầm tự động Trung Quốc thử nghiệm tàu điện ngầm tự động

VTV.vn - Trung Quốc vừa tiến hành thử nghiệm tuyến tàu điện ngầm tự động Yanfang tại quận Fangshan, Thủ đô Bắc Kinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước