Chính trị nội bộ Mỹ nhiều khả năng tiếp tục bị chia rẽ và bế tắc

Trường Sơn - Tuấn Trung (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 14:24 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, hiện vẫn còn những khác biệt quá lớn giữa hai đảng và giữa Quốc hội với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ngày 4/1, Quốc hội khóa mới của Mỹ chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên với các nghi lễ nhậm chức và bầu chọn lãnh đạo lưỡng viện. 

Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi đã chính thức trở thành tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ khoá 116. Đây là lần thứ hai bà Pelosi được bầu vào vị trí này. Đây cũng là lần thứ hai, một nữ nghị sỹ được bầu vào vị trí quyền lực hàng đầu nước Mỹ.

Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói: "Tôi cam kết Quốc hội khóa mới sẽ làm việc một cách minh bạch, lưỡng đảng và đoàn kết"  

Thông điệp đoàn kết mà bà Pelosi đề cập không dễ để thực hiện. Quốc hội khóa mới của Mỹ bước vào ngày đầu tiên trong bối cảnh chính phủ bị đóng cửa còn lưỡng viện bị chia rẽ. Đảng Dân chủ nắm thế đa số tại Hạ viện trong khi phe Cộng hòa tiếp tục củng cố thế đa số tại Thượng viện.

Dự luật đầu tiên mà Hạ viện mới của Mỹ thúc đẩy là tìm cách mở cửa lại chính phủ vốn đang bị đóng nửa tháng qua. Tuy nhiên, gói ngân sách này có thể vẫn không bao gồm khoản chi lên đến 5,6 tỷ USD cho việc xây tường rào biên giới phía Nam như yêu cầu của Tổng thống Mỹ. Dự luật này có lẽ chỉ mang tính biểu tượng thay vì thực chất. Số phận của dự luật này phần nào phản ánh thực trạng bế tắc và chia rẽ hiện nay trong chính trường Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước