Chống dịch kiểu "đầu voi đuôi chuột", Ấn Độ trượt dài trong cuộc chiến COVID-19

VTV Digital-Thứ ba, ngày 08/09/2020 12:00 GMT+7

VTV.vn - Trong giai đoạn đầu, quốc gia Nam Á này đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch, thế nhưng tình hình nhanh chóng vượt tầm kiểm soát.

Một bức tranh biếm họa được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội tại Ấn Độ những ngày này cho thấy một cái bẫy, hoặc cũng có thể là một cái lồng rất to được dùng để nhốt con virus SARS-CoV-2 rất nhỏ. Con virus nhỏ đến nỗi có thể dễ dàng lách qua tấm lưới trốn ra ngoài.

Đến khi con virus to gấp nhiều lần, thì cái lồng nhốt nó lại trở nên quá bé nhỏ. Virus nhìn cái lồng với nụ cười khinh khỉnh. Bức tranh này minh họa tương đối chân thực về điều tưởng chừng như nghịch lý nhưng lại đang diễn ra tại Ấn Độ, đó là tình trạng chống dịch kiểu "đầu voi đuôi chuột".

Đo thân nhiệt thủ công tại các tuyến tàu điện ngầm

Ngày 7/9, khi Ấn Độ chính thức trở thành nước có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ hai trên thế giới, cũng là ngày nhiều thành phố tại nước này bắt đầu mở lại các tuyến tàu điện ngầm.

Hình ảnh được truyền thông Ấn Độ đăng tải cho thấy, các sân ga khá vắng vẻ. Lực lượng chức năng đo thân nhiệt từng hành khách và hướng dẫn người dân giãn cách xã hội. Các ghế trên toa tàu cũng được dán cảnh báo, đảm bảo khách không ngồi gần nhau. Cảm nhận của một vài hành khách khá tích cực.

Tuy nhiên, nếu để ý nhanh thì có thể thấy hai vấn đề, thứ nhất là đo thân nhiệt từng người thủ công thì khó đảm bảo đo đúng, đo đủ, khi số hành khách tăng lên.

Chống dịch kiểu đầu voi đuôi chuột, Ấn Độ trượt dài trong cuộc chiến COVID-19 - Ảnh 1.

Đo thân nhiệt tại Ấn Độ. Nguồn: HT Photos

Người dân không đeo khẩu trang tại các khu dân cư đông đúc

Thứ hai là có những sự băn khoăn rằng, liệu thời điểm này đã phù hợp để nối lại giao thông công cộng hay chưa? Ấn Độ là một trong hai quốc gia có dân số đông nhất thế giới, mật độ dân cư dày đặc ở các thành phố lớn. Không ít gia đình 8 đến 10 người sống chung trong một không gian chật hẹp, nguy cơ lây lan virus trong cộng đồng là rất cao. Giãn cách xã hội có thể được thực hiện tốt ở ga tàu, nhưng chỉ cần di chuyển ít phút vào phố, bạn sẽ chứng kiến những điều ngược lại.

Đó là hình ảnh đông đúc, như thường thấy, ở các khu dân cư ở New Delhi. Một vài người đeo khẩu trang, đeo khăn che mũi và miệng. Nhưng cũng nhiều người khác chẳng che chắn gì và vẫn vô tư giao tiếp xã hội.

Một nam taxi cho biết: "Số ca mắc mới vẫn đang tăng lên mà không ai để ý đến chuyện giãn cách xã hội. Tôi mong rằng chính phủ sẽ tái áp đặt lệnh đóng cửa, nếu không sẽ còn nhiều vấn đề nữa. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa là chúng tôi sẽ đứng đầu về số ca mắc COVID-19".

Khả năng Ấn Độ trở thành "vị trí số 1" là rất lớn

Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại tương tự khi Ấn Độ hiện ghi nhận 4 triệu 200 nghìn ca mắc COVID-19 và có thể vượt qua con số hơn 6 triệu ca mắc COVID-19 của Mỹ vào tháng tới. Khả năng trở thành "vị trí số 1" này là rất cao, khi dịch bệnh đang lây lan từ các thành phố lớn như Delhi và Mumbai ra khắp cả nước.

Chống dịch kiểu đầu voi đuôi chuột, Ấn Độ trượt dài trong cuộc chiến COVID-19 - Ảnh 2.

Các chuyên gia cho rằng, trước xu hướng số ca mắc mới liên tiếp tăng cao theo ngày, Chính phủ Ấn Độ cần tập trung vào việc hạn chế số ca tử vong. Ảnh: Reuters

Trong khi đó thông tin từ giới chức giải thích rằng, số ca mắc mới tăng nhanh là do nhiều người được xét nghiệm hơn. Xét nghiệm nhiều hơn, thì cũng phát hiện nhiều ca dương tính hơn. Mỗi ngày Ấn Độ thực hiện khoảng 1 triệu xét nghiệm COVID-19, gấp 5 lần thời điểm cách đây 2 tháng.

Bất chấp việc ghi nhận hơn 90 nghìn ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, giới chức Ấn Độ quyết định dừng hầu hết các biện pháp đóng cửa chống dịch, trong nỗ lực hồi sinh nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn. GDP Ấn Độ sụt giảm ở mức kỉ lục, giảm gần 24% trong 3 tháng đóng cửa chống dịch. Số liệu kinh tế tồi tệ nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn còn hy vọng đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Quốc gia Nam Á này là nhà sản xuất vaccine và dược phẩm lớn nhất thế giới. Hiện có ít nhất 5 loại vaccine phòng COVID-19 đang hoặc chuẩn bị được thử nghiệm tại quốc gia hơn 1,3 tỷ dân này. Những tình nguyện viên đều cho thấy phản ứng khá tích cực với các loại vaccine thử nghiệm.

Ấn Độ vượt Brazil trở thành vùng dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới Ấn Độ vượt Brazil trở thành vùng dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới Ấn Độ - Trung Quốc tiếp tục căng thẳng biên giới Ấn Độ - Trung Quốc tiếp tục căng thẳng biên giới Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 90.600 ca nhiễm COVID-19 trong ngày Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 90.600 ca nhiễm COVID-19 trong ngày

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước