Chủ doanh nghiệp có quyền cấm nhân viên đội khăn trùm đầu Hồi giáo

Hoàng Phát (VTV9)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 08:01 GMT+7

Luật cấm phụ nữ đeo khăn trùm mặt đã gây nhiều tranh cãi tại nhiều quốc gia. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tòa án Công lý châu Âu đã ra phán quyết, các chủ doanh nghiệp có quyền cấm nhân viên của mình đội khăn trùm đầu Hồi giáo.

Phán quyết được đưa ra trong vụ hai phụ nữ tại Pháp và Bỉ kiện việc mình bị đuổi việc vì không chịu cởi khăn trùm đầu Hồi giáo, còn gọi là Hijab. Theo Tòa Công lý châu Âu, các công ty có quyền cấm nhân viên đội hoặc mặc những vật dụng có dấu hiệu chính trị, triết học hay tôn giáo. Phán quyết nêu rõ, việc cấm này không vi phạm luật chống phân biệt đối xử.

Việc đội khăn trùm đầu Hồi giáo đã trở thành vấn đề nóng trong lúc chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy tại châu Âu.

Hạ viện Thụy Điển thông qua luật cấm áo burqa của người Hồi giáo Hạ viện Thụy Điển thông qua luật cấm áo burqa của người Hồi giáo

VTV.vn - Ngày 27/9, Hạ viện Thụy Điển thông qua luật cấm áo burqa của người Hồi giáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước