Liên Hợp Quốc lo ngại làn sóng bài Hồi giáo thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/02/2017 10:04 GMT+7

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Getty

VTV.vn - Đây là khẳng định của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong bối cảnh đang có sự gia tăng tình trạng phản đối người nhập cư tại một số quốc gia.

Ngày 12/2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã khẳng định rằng làn sóng bài Hồi giáo tại nhiều nơi trên thế giới đang thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu với báo giới sau khi hội đàm với Thái tử kiêm Bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia Mohammed bin Nayef, ông Antonio Guterres nêu rõ: "Một trong những điều thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố là sự thể hiện cảm xúc, các chính sách và các phát ngôn thù địch bài Hồi giáo tại nhiều nơi trên thế giới. Đây là cơ sở để IS xây dựng hoạt động tuyên truyền riêng của chúng".

Biểu tình phản đối tư tưởng bài Hồi giáo tại Canada Biểu tình phản đối tư tưởng bài Hồi giáo tại Canada Luật chống khủng bố mới của châu Âu nhằm vào người Hồi giáo Luật chống khủng bố mới của châu Âu nhằm vào người Hồi giáo Đức cấm tổ chức hồi giáo Salafist hoạt động Đức cấm tổ chức hồi giáo Salafist hoạt động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước