Chưa có đột phá trong vấn đề miền Đông Ukraine

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 19/11/2014 09:10 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Steinmeier và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp ngày 18/11 (Ảnh AP)

Hiện chưa xuất hiện những tín hiệu khả quan cho vấn đề tại miền Đông Ukraine và các bên liên quan cần nỗ lực rất nhiều nhằm thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đưa ra sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Đức cho rằng, việc tìm ra giải pháp cho xung đột tại miền Đông Ukraine sẽ không dễ dàng và thỏa thuận hòa bình Minsk vẫn chưa được thực thi đầy đủ.

Tuy nhiên  Nga và Đức đã tìm được tiếng nói chung trong việc thúc đẩy giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine dựa trên cơ sở thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Theo ông Lavrov, nhiệm vụ chính hiện nay là Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai cần tiến hành đối thoại thường xuyên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước