Chuyện "những chiến binh sông ngòi Bali"

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Nhóm do anh Gary Benchegib cùng các cộng sự thành lập hơn 10 năm qua, họ đã dành phần lớn thời gian để biến các con sông trở nên sạch đẹp hơn.

Hòn đảo Bali của Indonesia là một thỏi nam châm hút khách du lịch, nhưng trong những năm gần đây đang ngập chìm trong rác thải nhựa. Cùng với các cộng đồng địa phương, tổ chức bảo vệ môi trường Sungai Watch do anh Gary Benchegib sáng lập đang dọn dẹp những núi rác thải nhựa ra khỏi các con sông của Bali. Được thành lập vào năm 2019, đến nay tổ chức này đã có có 55 nhân viên toàn thời gian và rất nhiều tình nguyện viên địa phương.

Anh Gary Bencheghib - Nhà đồng sáng lập tổ chức Sungai Watch chia sẻ: "Chúng tôi đã khởi xướng sáng kiến này 11 năm trước để làm sạch các bãi biển ở Bali, chúng tôi thấy rằng 90% rác thải nhựa xả ra đại dương là đến từ các con sông. Vào thời điểm đó chưa có sáng kiến nào giúp bảo vệ sông ngòi tại Bali".

Để thu gom rác trên các con sông, các chiến binh đã sử dụng những chiếc phao nổi chặn rác. Tổng cộng 20 chiếc đã được lắp đặt trong hai năm qua trên khắp Bali, trong thời gian này, họ đã thu gom được gần 400 nghìn kg rác từ các con sông, con suối. Rác sau đó sẽ được phân loại, một trong số đó được đem bán, số khác sẽ được tái chế.

Chuyện những chiến binh sông ngòi Bali - Ảnh 1.

"Một số giải pháp lâu dài hơn mà chúng tôi đang tìm kiếm đó là liệu chúng tôi có thể tái chế số rác này, chẳng hạn như chai hay nắp chai, hoặc ống hút thành các vật dụng có ích, chẳng hạn như gạch. Chúng tôi đang tiến hành các nghiên cứu và thử nghiệm xem đâu sẽ là giải pháp tốt nhất", anh Gary Bencheghib cho biết.

Bên cạnh đó, họ cũng lập danh mục rác thải nhựa, chẳng hạn như số rác thải đến từ đâu, bao gồm những gì và do thương hiệu nào sản xuất. Hơn một nửa số rác thải nhựa đến từ các thương hiệu lớn, trong đó có các doanh nghiệp trong nước và cả các tập đoàn toàn cầu.

Indonesia hiện đứng thứ hai thế giới về lượng rác thải nhựa thải ra đại dương, điều này đang gây áp lực buộc Chính phủ phải hành động. Chính quyền Jakarta đang hỗ trợ tài chính ngày càng nhiều cho các sáng kiến bảo vệ môi trường như của Sungai Watch với mong muốn 70% rác thải của đất nước có thể được xử lý đúng cách vào năm 2025.

Sống chung với rác, bị tiếng ồn 'tra tấn' ở làng tái chế nhựa phế thải Sống chung với rác, bị tiếng ồn "tra tấn" ở làng tái chế nhựa phế thải Học cách giảm rác thải nhựa ở biển Học cách giảm rác thải nhựa ở biển Xét nghiệm bắt buộc tại trường học, Hong Kong (Trung Quốc) dẫn tới quá tải rác thải nhựa Xét nghiệm bắt buộc tại trường học, Hong Kong (Trung Quốc) dẫn tới quá tải rác thải nhựa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước