Cô đơn - mối đe dọa sức khỏe cấp bách

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/12/2023 21:24 GMT+7

(Ảnh: SevenPonds Blog)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã quyết định đưa "tình trạng cô đơn" vào danh sách những mối đe dọa cấp bách đối với sức khỏe toàn cầu.

WHO cũng đã thành lập Ủy ban về kết nối xã hội, tập trung giải quyết "mối đe dọa sức khỏe" này trong 3 năm tới, xem xét các chiến lược khoa học và thiết kế những chương trình mới để giúp mọi người tăng cường kết nối xã hội.

Theo các chuyên gia, cô đơn là một mối đe dọa toàn cầu nhưng lại đang bị đánh giá thấp. Dựa trên đánh giá của WHO, tình trạng cô đơn xuất hiện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hàng loạt hoạt động kinh tế và xã hội, làm gia tăng mức độ cô độc của nhiều người.

Những rủi ro về sức khỏe do tình trạng cô đơn gây ra có tác hại tương đương việc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Đồng thời, những người thiếu kết nối xã hội đối mặt nguy cơ tử vong sớm cao hơn, chức năng miễn dịch kém, các vấn đề về tim mạch và sự suy giảm nhận thức. Những người bị cô lập cũng có xu hướng có nhiều thói quen không lành mạnh hơn như hút thuốc, uống rượu quá mức và ít vận động hơn.

"Tâm bệnh" cô đơn gần đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong lĩnh vực y tế công cộng. Tháng 11, bang New York (Mỹ) đã chọn bác sĩ trị liệu Ruth Westheimer làm đại sứ cô đơn đầu tiên của bang. Vào năm 2018, Anh cũng bổ nhiệm một quan chức phụ trách về tình trạng cô đơn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, người lớn tuổi có nguy cơ bị cô đơn cao hơn là bởi họ thường sống một mình, ít bạn bè và có nhiều khả năng gặp các vấn đề về thể chất như mất thính lực, điều có thể khiến họ mất khả năng hòa nhập xã hội. Nắm bắt được điều này, một tổ chức phi lợi nhuận ở Venezuela đã triển khai một dự án ý nghĩa nhằm mang đến sự quan tâm chăm sóc, đặc biệt là về mặt tinh thần, cho người cao tuổi.

Cô đơn - mối đe dọa sức khỏe cấp bách - Ảnh 1.

(Ảnh: Ambassadors Caregivers)

Con cái ở xa, bà Maria Dolores Jaimes, 76 tuổi, sống một mình trong căn nhà ở khu phố Perate, thủ đô Caracas, Venezuela. Hôm nay, bà đón một vị khách thân thiết, đó là bà Maria Carolina Borges, 58 tuổi, một thành viên tình nguyện của tổ chức phi lợi nhuận CONVITE. Tổ chức này tập trung vào những dự án chăm sóc người già, nhắm đến nhóm dân số dễ bị tổn thương ở Venezuela. Theo thời gian, họ thiết lập mối quan hệ khăng khít để theo dõi, chăm sóc tình trạng sức khoẻ và tinh thần của người cao tuổi và cả những nhu cầu khác.

Bà Maria Dolores Jaimes, người được chăm sóc, nói: "Không nhất thiết là chúng tôi chỉ được chăm sóc khi ốm đau, không thể đi lại, bởi đôi khi có những nhu cầu vô hình".

Bà Maria Carolina Borges, tình nguyện viên, cho biết: "Ban đầu chúng tôi bắt đầu làm quen họ với các câu hỏi như: tên tuổi, địa chỉ, họ có bao nhiêu đứa con, thói quen và hoạt động hàng ngày như thế nào…Và sau đó chúng tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn và thân thiết với nhau hơn.

Với tình nguyện viên Carolina Borges, nhiệm vụ của bà là mang đến cho người cao tuổi những đĩa "thức ăn cho tâm hồn".

Bà Maria Dolores Jaimes chia sẻ: "Tôi bắt đầu cảm thấy được quan tâm vì người phụ nữ đó gọi cho tôi hầu như mỗi ngày: Bà thức dậy thế nào? Cảm thấy ra sao? Cô ấy thậm chí còn tư vấn cho tôi về vấn đề phụ khoa và nha khoa nữa".

Những người chăm sóc người cao tuổi như bà Carolina Borges được đào tạo để giúp đỡ người già những nhu cầu thiết thực hàng ngày, cũng như khắc phục tình trạng lo lắng, khó ngủ, cô đơn hoặc buồn bã.

Theo bà Milagros Fagundez, tình nguyện viên cấp cao: "Chúng tôi đào tạo các tình nguyện viên của mình về khả năng lắng nghe tích cực, giúp đưa ra các giải pháp cụ thể cho những vấn đề hàng ngày mà người cao tuổi đang gặp phải". 

Theo tổ chức CONVITE, khoảng nửa triệu người già trong số 5 triệu người hưu trí của đất nước Venezuela đang sống hoàn toàn cô đơn. Nhiều người hoàn toàn dựa vào sự quyên góp, công việc phi chính thức hoặc hỗ trợ nhân đạo. Do đó, từ mô hình 2 năm qua ở Caracas, tổ chức CONVITE hy vọng sẽ sớm mở rộng sang các thành phố khác.

'Thảm họa cô đơn' đang diễn ra: cứ 4 người trưởng thành thì 1 người cảm thấy cô đơn "Thảm họa cô đơn" đang diễn ra: cứ 4 người trưởng thành thì 1 người cảm thấy cô đơn

VTV.vn - Một cuộc khảo sát cho thấy sự cô đơn đang tác động đến phần lớn mọi người ở mọi độ tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước