Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế lo ngại Iran sản xuất uranium

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 11/06/2019 17:31 GMT+7

Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano, đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng do Iran sản xuất uranium.

Phát biểu được đưa ra khi Hội đồng Thống đốc của IAEA họp tại Vienna, Áo. Tổng Giám đốc IAEA nói, tốc độ Iran sản xuất uranium làm giàu cấp độ thấp đang tăng lên. Các quan chức hạt nhân Iran cũng tiết lộ họ đã tăng công suất sản xuất uranium làm giàu ở cấp độ thấp. 

Cảnh báo của Tổng giám đốc IAEA được đưa ra giữa lúc dư luận lo ngại Iran có thể vượt giới hạn khối lượng uranium nếu vẫn tiếp tục sản xuất như tốc độ hiện nay.

Iran mở cửa lại nhà máy sản xuất uranium Iran mở cửa lại nhà máy sản xuất uranium

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran hôm 27/6 thông báo đã mở lại một nhà máy sản xuất uranium trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân có nguy cơ đổ vỡ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước