"Cơn sốt" sầu riêng đe dọa các cánh rừng nhiệt đới tại Malaysia

My Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 18/02/2019 17:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Straits Times)

VTV.vn - Sự gia tăng diện tích canh tác sầu riêng ở Malaysia đã làm dấy lên mối lo ngại rằng thực trạng này sẽ đi vào vết xe đổ phá hủy môi trường tương tự như việc trồng cọ.

Ngành công nghiệp dầu cọ ở Malaysia bị buộc phải chịu trách nhiệm cho những vụ phá rừng quy mô lớn, bao gồm cả các khu rừng nhiệt đới phong phú ở nước này. Ngành công nghiệp trồng sầu riêng ở Malaysia hiện đang chuyển mình từ việc trồng nhỏ lẻ sang quy mô xuất khẩu toàn cầu trước nhu cầu khủng khiếp của Trung Quốc. Giờ đây những đồn điền cọ rộng lớn đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi sầu riêng khi các ông trùm bất động sản và ông chủ các công ty dầu cọ, mặt hàng xuất khẩu nông nghiệp lớn nhất của Malaysia, đang tiến vào hoạt động kinh doanh loại trái cây được mệnh danh là "vàng trắng" này.  

Khuyến khích nông dân canh tác sầu riêng trên quy mô lớn, Malaysia đặt mục tiêu đến năm 2030 sầu riêng sẽ chiếm tới 50% giá trị xuất khẩu nông sản của nước này. Tờ The Star, một tờ báo địa phương, ước tính, khoảng 1.200ha đất ở gần khu bảo tồn rừng ở bang Pahang, nơi loài hổ đang bị đe dọa nghiêm trọng, sẽ bị tàn phá và được thay thế bởi những đồn điền Musang King trước nhu cầu của Trung Quốc.


Sầu riêng - “Vàng trắng” của ngành nông nghiệp Malaysia Sầu riêng - “Vàng trắng” của ngành nông nghiệp Malaysia

VTV.vn - Nhờ cơn sốt sầu riêng tại Trung Quốc, sầu riêng đang trở thành "vàng trắng" của ngành nông nghiệp Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước