Công dân Anh nhập quốc tịch Đức tăng mạnh

VTV8-Thứ tư, ngày 14/06/2017 10:55 GMT+7

Hộ chiếu Đức. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Cơ quan Thống kê Liên bang Đức dự báo, số người Anh gia nhập quốc tịch Đức sẽ tăng mạnh trong năm 2017.

Ngày 13/6, Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết, trong năm 2016, có tổng cộng 2.865 người Anh đã nhập quốc tịch Đức và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.

Trong khi đó, rất nhiều người Anh lo ngại rằng London sẽ theo đuổi một Brexit "cứng" đưa Anh ra khỏi thị trường chung châu Âu và hạn chế việc tự do đi lại trong khối.

Một người quốc tịch Anh muốn trở thành công dân Đức thì người này vẫn được giữ quốc tịch Anh chừng nào Anh còn thuộc EU. Các chuyên gia cho rằng, đây là lý do đã có rất nhiều người Anh ở Đức nộp đơn xin nhập tịch Đức sau Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời EU vào năm 2016.

Anh cân nhắc các lựa chọn quyền công dân hậu Brexit Anh cân nhắc các lựa chọn quyền công dân hậu Brexit

VTV.vn - Sau khi kích hoạt tiến trình rời khỏi EU, Chính phủ Anh hiện đang cân nhắc các lựa chọn liên quan đến quyền công dân EU sống tại nước này hậu Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước