Công dân châu Âu được khuyến cáo không đến Pháp dịp cuối tuần

VTV8-Chủ nhật, ngày 09/12/2018 18:05 GMT+7

Người biểu tình mặc áo vàng chống lại việc tăng thuế nhiên liệu trên đại lộ Champs-Elysees gần Khải Hoàn Môn, Pháp (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhiều nước châu Âu khuyến cáo công dân không đến Pháp dịp cuối tuần trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo loạn ở thủ đô Paris.

Trong khi Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch kêu gọi công dân tránh không tới Pháp, đặc biệt là Paris, những ngày này, các nước láng giềng khác của Pháp như Tây Ban Nha, Đức, Italy, Hà Lan và Anh đều khuyến cáo công dân có mặt tại Pháp tránh xa các sự kiện bạo lực, không tham gia thảo luận, không quay phim, chụp ảnh, đặc biệt không vào trung tâm Paris.

Pháp giam giữ 720 đối tượng biểu tình quá khích Pháp giam giữ 720 đối tượng biểu tình quá khích

VTV.vn - Tính đến cuối ngày 8/12, Pháp đã bắt giữ 1.000 người biểu tình và tạm giam 720 người quá khích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước