Cộng đồng quốc tế chi 13 tỷ USD để loại trừ các bệnh truyền nhiễm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/09/2016 17:03 GMT+7

VTV.vn - Cộng đồng quốc tế cam kết sẽ chi 13 tỷ USD để xóa sổ hoàn toàn bệnh AIDS, lao và sốt rét cho tới năm 2030.

Đây là một kết quả tích cực đưa ra sau Hội nghị quốc tế về phòng chống AIDS, lao và sốt rét bế mạc hôm 17/9 tại Canada.

Tham gia hội nghị có Thủ tướng nước chủ nhà Justin Trudeau, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, tỷ phú Bill Gates hay ca sỹ Bono của U2. Số tiền 13 tỷ USD nói trên được đánh giá là khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay vào một dự án y tế của nhân loại.

Quỹ toàn cầu - tổ chức sẽ phụ trách khoản tiền này cho biết, hiện thế giới có đủ tri thức và công cụ để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra đại dịch AIDS, lao và sốt rét vào năm 2030, tuy nhiên điều quan trọng nhất là phải đầu tư tập trung và đúng cách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước