Công ty sản xuất thuốc diệt cỏ bị kiện gây ung thư

Trường Sơn (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 07/08/2018 14:26 GMT+7

VTV.vn - Monsanto, một hãng sản xuất thuốc diệt cỏ tại Mỹ, phải ra tòa với cáo buộc sản phẩm của hãng gây ung thư.

Phiên tòa xuất phát từ việc một nhân viên chăm sóc sân vườn trường học tại vùng vịnh San Francisco kiện hãng Monsanto vì cho rằng loại thuốc diệt cỏ Roundup của hãng đã gây ra căn bệnh ung thư cho ông. Người đàn ông này được cho là đã sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup khoảng 20 - 30 lần/năm, hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Vụ khởi kiện phần lớn dựa trên một kết luận vào năm 2015 của Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư (thuộc Tổ chức Y tế thế giới) cho rằng chất glyphosate có thể gây ung thư trên người. Glyphosate là thành phần chính trong các lọ thuốc diệt cỏ Roundup.

Hãng Monsanto phủ nhận cáo buộc trên và viện dẫn hàng trăm công trình nghiên cứu cho thấy thuốc diệt cỏ Roundup và chất glyphosate không gây ung thư trên người.

Hiện có khoảng 200 đơn kiện hãng Monsanto đã được nộp ra tòa và dự đoán sẽ còn có hàng nghìn người nữa khởi kiện hãng này trong những tháng tới. Tuy nhiên, vụ kiện đang được xét xử tại San Francisco là trường hợp đầu tiên hãng Monsanto phải ra tòa trước cáo buộc thuốc diệt cỏ của hãng gây ung thư.

Mùa phun thuốc diệt cỏ: Mùa của những hiểm họa Mùa phun thuốc diệt cỏ: Mùa của những hiểm họa

VTV.vn - Vụ sản xuất Hè Thu đang bắt đầu, đây cũng là lúc nông dân quay trở lại với một công việc ẩn chứa nhiều hiểm họa, đó là phun thuốc diệt cỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước