COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình tại nhiều nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/09/2021 17:40 GMT+7

Trong những nước được phân tích trong nghiên cứu, tuổi thọ nam giới giảm ở 15 nước và tuổi thọ của phụ nữ giảm ở 11 nước. Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trong năm 2020 giảm mạnh nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Oxford, Anh được công bố ngày hôm nay.

Theo nghiên cứu trên, tuổi thọ trung bình của người dân tại 22/29 quốc gia khảo sát trong năm 2020 giảm hơn 6 tháng so với năm 2019.

Đáng chú ý, ở hầu hết các nước khảo sát, tuổi thọ trung bình của nam giới giảm tới hơn hai năm.

Tại Mỹ, tỷ lệ tử vong chủ yếu tăng ở những người trong độ tuổi lao động và dưới 60 tuổi. Trong khi đó, tại châu Âu, tỷ lệ tử vong tăng cao chủ yếu là ở nhóm người trên 60 tuổi. Nghiên cứu nêu rõ việc tuổi thọ trung bình giảm có thể liên quan đến các ca tử vong do COVID-19.

Kể từ khi bùng phát, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 5 triệu người trên thế giới.

Khuyến cáo chăm sóc bệnh nhân 'hậu COVID-19' Khuyến cáo chăm sóc bệnh nhân "hậu COVID-19"

VTV.vn - Theo một số chuyên gia, thời gian gần đây, tại nước ta bắt đầu xuất hiện những F0 phải tái khám vì gặp phải những vấn đề về sức khoẻ sau khi khỏi bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước