COVID-19 ngày 22/3: "Ngày chết chóc" tại Italy, người trẻ không "bất khả chiến bại" với dịch bệnh

Thùy An-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 07:34 GMT+7

VTV.vn - Thêm một ngày tang thương tại Italy khi số người tử vong vì COVID-19 ghi nhận thêm kỷ lục đáng buồn mới.

"Ngày chết chóc" tại Italy

Thống kê mới nhất từ Worldometers cho thấy, số người mắc bệnh và tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng mạnh. Theo Worldometers, hiện thế giới đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó số người thiệt mạng vì dịch bệnh đã vượt qua mốc 13.000 người.

Italy tiếp tục là điểm nóng nhất của đại dịch COVID-19 trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Sau khi ghi nhận số ca tử vong vượt Trung Quốc đại lục, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 21/3 cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

COVID-19 ngày 22/3: Ngày chết chóc tại Italy, người trẻ không bất khả chiến bại với dịch bệnh - Ảnh 1.

Trong vòng 24 giờ qua, Italy đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới do COVID-19

Đây là số ca tử vong kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong bởi SARS-CoV-2 ở "đất nước hình chiếc ủng" tăng vọt lên 4.825 người, chiếm 38,3% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới do COVID-19. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tại Italy phát hiện thêm 6.557 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 53.578 trường hợp

Vùng tâm dịch Lombardia ở miền Bắc Italy tiếp tục hứng chịu hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19. Giới chức y tế vùng này thông báo số ca tử vong tại đây đã lên đến 3.095 trường hợp, tăng 546 ca so với ngày 20/3, mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Để ngăn chặn COVID-19, vùng Lombardia đã thông qua một loạt lệnh mới, trong đó có mức phạt lên đến 5.000 Euro với những trường hợp không tôn trọng lệnh cấm tụ tập ở nơi công cộng.

Thế giới căng mình chống dịch

Không chỉ tại Italy, các quốc gia trên thế giới cũng đang phải căng mình để chống dịch.

Trước đà lây lan dịch bệnh ngày càng nhanh tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã buộc phải đưa ra những biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo sức khỏe cho người dân như: Ra lệnh tất cả các địa điểm giải trí công cộng như nhà hát, rạp chiếu phim, các nhà hàng, quán bar hay phòng tập gym ở nước này phải đóng cửa.

Bên cạnh đó, dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã đạt thỏa thuận với các bệnh viện tư trong nước để tăng cường thêm hàng nghìn giường bệnh, máy thở và đội ngũ nhân viên y tế đi kèm để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là lần đầu tiên một thỏa thuận "trưng dụng" kiểu này được thực hiện tại Anh. Đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ năng lực của khu vực y tế tư nhân sẽ được tăng cường cho NHS.

COVID-19 ngày 22/3: Ngày chết chóc tại Italy, người trẻ không bất khả chiến bại với dịch bệnh - Ảnh 2.

Dịch COVID-19 đã lan rộng tại hơn hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong khi đó tại Pháp, Bộ Y tế nước này cho biết, trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 112 ca tử vong do SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 562 trường hợp. Theo TTXVN. toàn nước Pháp hiện đã bước vào thời điểm lịch sử chưa từng có trong thời bình. Để đối phó với đại dịch COVID-19, chính phủ nước này đã áp đặt hạn chế di chuyển tối đa trong thời gian ban đầu là 15 ngày và có thể gia hạn tùy theo diễn biến tình hình.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 21/3, có 35 quốc gia trên thế giới đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, phong tỏa hoặc giới nghiêm, tác động tới sinh hoạt của khoảng 900 triệu dân trên toàn cầu.

Nhiều nước trên thế giới đã siết chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thái Lan đóng cửa tất cả các trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok, các nước châu Phi đồng loạt cấm các tổ chức các sự kiện tôn giáo tập trung đông người.

COVID-19 ngày 22/3: Ngày chết chóc tại Italy, người trẻ không bất khả chiến bại với dịch bệnh - Ảnh 3.

Theo WHO, tính đến ngày 21/3, có 35 quốc gia trên thế giới đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, phong tỏa hoặc giới nghiêm, tác động tới sinh hoạt của khoảng 900 triệu dân trên toàn cầu

Colombia, Tunisia tuyên bố bắt đầu áp đặt biện pháp hạn chế ra ngoài bắt buộc với các công dân từ tuần tới.

Nhiều bang của Mỹ cũng đã yêu cầu các cư dân ở nhà, hạn chế ra ngoài. Thụy Sĩ cấm tụ tập nhóm trên 5 người, trong khi Haiti, CH Dominica, Jordan và Burkina Faso đã áp đặt các lệnh giới nghiêm.

Cuba tuyên bố đóng cửa biên giới với người nước ngoài trong vòng 30 ngày từ ngày 24/3. Brazil cũng tuyên bố đóng cửa biên giới từ ngày 23/3 với tất cả du khách từ châu Âu, Australia và một số quốc gia châu Á, sau khi công bố dịch chuyển sang giai đoạn lây lan cộng đồng tại quốc gia này.

Người trẻ không "bất khả chiến bại" với COVID-19

Trong một động thái đáng chú ý khác, trước những cảnh báo ngày càng gia tăng về sự thờ ơ của một bộ phận giới trẻ tại các quốc gia với nguy cơ lây lan dịch bệnh, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo hiện nay thanh niên cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương.

COVID-19 ngày 22/3: Ngày chết chóc tại Italy, người trẻ không bất khả chiến bại với dịch bệnh - Ảnh 4.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo thanh niên cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương bởi COVID-19

"Hôm nay, tôi muốn truyền đi một thông điệp với người trẻ tuổi rằng, các bạn không phải 'bất khả chiến bại'. Chủng virus nguy hiểm - SARS-CoV-2 có thể khiến bạn phải nhập viện trong vài tuần, thậm chí giết chết các bạn. Ngay cả khi bạn không bị bệnh, với bất kỳ ai, sự lựa chọn đến đâu lúc này có thể chỉ khác nhau là sống hay chết", ông Tedros Adhanom Ghebreyesu nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước