Cứ mỗi 8 phút có 1 người Australia mắc đái tháo đường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/08/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo dữ liệu của Viện Y tế và Phúc lợi Australia, số người dân nước này mắc đái tháo đường đã tăng gấp 3 lần trong vòng 20 năm qua.

Cứ mỗi 8 phút trong vòng 20 năm qua, có một người ở Australia được chẩn đoán mắc đái tháo đường. Trong đó, đái tháo đường tuýp 2 chiếm hơn 90% số ca mắc, ảnh hưởng tới 1,2 triệu người trong năm 2020.

Dữ liệu của Viện Y tế và Phúc lợi Australia cho biết, số người dân nước này mắc đái tháo đường đã tăng gấp 3 lần trong vòng 20 năm qua. Bệnh đái tháo đường là nguyên nhân chính gây ra hơn 5.000 ca tử vong trong năm 2020. Căn bệnh này chiếm 2/3 tổng chi tiêu y tế của Australia trong năm 2018-2019, vào khoảng 2 tỷ USD.

Đái tháo đường có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh thận, biến chứng mắt gây mù lòa hoặc giảm thị lực, tổn thương thần kinh toàn cơ thể, đặc biệt là thần kinh ngoại vi và các chi.

Ngoài ra, đái tháo đường cũng có mối liên quan với các bệnh mãn tính khác.

Người phụ nữ phải cắt cụt chân do biến chứng đái tháo đường Người phụ nữ phải cắt cụt chân do biến chứng đái tháo đường

VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị nhiễm trùng bàn cẳng chân lan rộng do biến chứng đái tháo đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước