Cử tri Pháp bắt đầu đi bầu cử Quốc hội khóa 16

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 12/06/2022 18:16 GMT+7

Poster các ứng viên trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp khóa 16. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hai tháng sau khi Tổng thống Macron tái đắc cử, hôm nay (12/6), các cử tri Pháp tiếp tục đi bỏ phiếu để bầu chọn 577 nghị sĩ Quốc hội khóa 16 của nước này.

Trong đó có 11 đại biểu đại diện cho cộng đồng người Pháp sống ở nước ngoài.

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Pháp được cho là sẽ quyết định "màu sắc chính trị" của Quốc hội nước này trong những năm tới.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo hai vòng, theo đó 6.293 ứng cử viên sẽ cạnh tranh tại vòng một, diễn ra ngày 12/6, để giành quyền vào vòng hai một tuần sau đó.

Theo danh sách tranh cử đã được thông qua, cuộc bầu cử lần này là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 5 lực lượng chính trị lớn của nước Pháp, bao gồm các đảng phái từng gây nhiều bất ngờ trong hai vòng bầu cử Tổng thống Pháp vừa qua.

Tại cuộc bầu cử lần này, phe đa số ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được liên minh dưới tên gọi "Cùng nhau!" sẽ cạnh tranh với các ứng cử viên thuộc đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu của bà Marine Le Pen; liên minh cánh tả NUPES của ông Jean-Luc Mélenchon; đảng Những người Cộng hòa và các đồng minh cánh hữu của ông Christian Jacob và đảng Tái chinh phục theo đường lối cực hữu của chính trị gia Eric Zemmour.

Cử tri Pháp bắt đầu đi bầu cử Quốc hội khóa 16 - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Theo quy định, hầu hết các điểm bỏ phiếu tại Pháp được mở cửa từ 8h và đóng cửa lúc 19h, ngoại trừ một số thành phố lớn đóng cửa vào 20h. Do cách xa về địa lý, công dân Pháp đang sống ở nước ngoài cũng như các cử tri ở vùng lãnh thổ Polynesia thuộc Pháp đã đi bỏ phiếu từ ngày 5/6. Cũng như bầu cử Tổng thống Pháp, một số tỉnh và địa phương hải ngoại được bỏ phiếu vào ngày 11/6.

Sau khi tái đắc cử, mục tiêu của Tổng thống Macron là giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội, tức là tối thiểu phải giành được 289 ghế, để có thể dễ dàng thực thi các dự án cải cách của ông. Tuy nhiên, các thăm dò dư luận được tiến hành trước bầu cử vòng một cho thấy, Tổng thống Pháp không dễ dàng đạt được mục tiêu này.

Theo khảo sát của Ipsos Sopra-Steria, tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu trong ngày 12/6 có thể lên tới 52% đến 56%, cao hơn đáng kể mức kỷ lục 51,3% vào tháng 6/2017. Kết quả này không khác biệt nhiều so với khảo sát của các viện thăm dò khác. Điều này cho thấy, bất chấp lời kêu gọi của các ứng cử viên, nhiều cử tri Pháp vẫn tỏ ra thờ ở với sự kiện chính trị này.

Chính trường Pháp thay đổi toàn diện sau bầu cử Quốc hội Chính trường Pháp thay đổi toàn diện sau bầu cử Quốc hội

VTV.vn - Cuộc bầu cử Quốc hội đã làm thay đổi sâu rộng chính trường Pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước