Cử tri Pháp tham gia đối thoại quốc gia đầu tiên

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 17:41 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Khoảng 13 triệu cử tri tuyên bố sẽ tham gia cuộc đối thoại quốc gia đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Pháp do Tổng thống Emmanuel Macron khởi xướng.

Con số ấn tượng này được thống kê sau khi Tổng thống Pháp có cuộc gặp gỡ kéo dài gần 7 giờ với hơn 600 thị trưởng vùng Normandie. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15/3, chính quyền địa phương trên toàn nước Pháp sẽ mở sổ thu thập ý kiến của công dân trong các cuộc thảo luận có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào với nhiều hình thức đa dạng. 

Ngoài ra, Chính phủ Pháp cho lập thêm một đường dây điện thoại riêng để tiếp nhận phản ánh của công dân.


Thủ tướng Pháp kêu gọi đối thoại và đoàn kết dân tộc Thủ tướng Pháp kêu gọi đối thoại và đoàn kết dân tộc

VTV.vn - Ngày 8/12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã có bài phát biểu trên truyền hình kêu gọi đối thoại và đoàn kết dân tộc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước