Cử tri Thụy Sĩ ủng hộ loại bỏ điện hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/05/2017 18:06 GMT+7

Một nhà máy điện hạt nhân ở Thụy Sĩ. (Ảnh: ABC.net.au)

VTV.vn - Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày 21/5, 58,2 % người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ nước này dần loại bỏ điện hạt nhân và thay thế bằng các nguồn năng lượng sạch.

Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý, 58,2 % người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ Luật Năng lượng mới của nước này. Theo đó, Thụy Sĩ sẽ dần loại bỏ loại bỏ điện hạt nhân và thay thế bằng các nguồn năng lượng sạch, cũng như khuyến khích người dân giảm tiêu thụ năng lượng.

Các nhà hoạt động môi trường đánh giá dự luật Năng lượng mới sẽ mở ra kỷ nguyên năng lượng mới cho Thụy Sĩ. Theo dự luật mới, bắt đầu từ tháng 1/2018, 5 nhà máy điện hạt nhân của nước này, hiện đang cung cấp khoảng 1/3 lượng điện cả nước, sẽ dần bị đóng cửa cho tới năm 2034.

Ngoài ra, dự luật mới cũng khuyến khích và ủng hộ các dự án phát triển năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, phong điện, địa nhiệt.

Chính quyền Thụy Sĩ trông đợi việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo sẽ giúp thúc đẩy kinh tế và tạo công ăn việc làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước