Cuba xác nhận ca nhiễm Zika đầu tiên lây truyền trong nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2016 16:48 GMT+7

Binh sỹ Cuba đi phun thuốc diệt muỗi ở nhà dân. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 15/3, Bộ Y tế Cuba đã thông báo về ca nhiễm Zika đầu tiên do lây truyền trong nước.

Phát biểu trên truyền hình, đại diện của Bộ Y tế Cuba cho biết, trường hợp lây nhiễm Zika trong nước là một phụ nữ 21 tuổi đang sống tại trung tâm thủ đô La Habana và chưa từng ra nước ngoài.

Người phụ nữ trên đã xuất hiện các triệu chứng của bệnh do virus Zika từ hôm 7/3 và phải nhập viện 2 ngày sau đó. Trường hợp mới nhất này nâng tổng số ca nhiễm Zika tại Cuba lên 5 người.

Nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus Zika, Chính phủ nước này đã triển khai 9.000 binh sĩ quân đội cùng 200 cảnh sát quốc gia tham gia chiến dịch diệt muỗi Aedes aegypti - tác nhân chính truyền nhiễm loại virus này.

Cần ít nhất 3 năm để phát triển vaccine phòng chống virus Zika Cần ít nhất 3 năm để phát triển vaccine phòng chống virus Zika

VTV.vn - Theo các nhà khoa học, sẽ phải cần ít nhất 3 năm để có thể phát triển vaccine phòng chống Zika, loại virus đang lây lan mạnh ở châu Mỹ Latin.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

virus Zika

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước