Cuộc chia tách lịch sử Ấn Độ - Pakistan

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/08/2017 19:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/8/1947, người Anh rời khỏi Ấn Độ. Tiểu lục địa Ấn Độ bị chia cắt thành hai quốc gia độc lập Ấn Độ và Pakistan.

Một trong những cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử hiện đại đã xảy ra. Trước kia, các cộng đồng vẫn sống chung với nhau trên tiểu lục địa Ấn Độ. Nhưng sau khi chia tách, hàng triệu người Hồi giáo đi về phía Tây và Đông nay là Pakistan, còn hàng triệu người Hindu và Sikh đi về hướng ngược lại, nay là Ấn Độ. Trên hành trình này, bạo lực đã nổ ra. Với những người sống sót tại cả Ấn Độ và Pakistan, đây là vùng ký ức không thể lãng quên.

Khi Ấn Độ và Pakistan giành được độc lập từ Anh, niềm vui đã đến với rất nhiều người. Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó họ phải chứng kiến hậu quả của việc chia tách. Ước tính 10 - 12 triệu người Hồi giáo, Hindu và Sikh đã có mặt trong cuộc di cư ngược chiều nhau này. Khoảng 1 triệu người đã thiệt mạng.

Pakistan trả tự do cho 78 ngư dân Ấn Độ xâm nhập trái phép Pakistan trả tự do cho 78 ngư dân Ấn Độ xâm nhập trái phép Lại xảy ra nổ súng ở biên giới Pakistan-Ấn Độ Lại xảy ra nổ súng ở biên giới Pakistan-Ấn Độ Ấn Độ sẽ “bịt kín” biên giới với Pakistan vào năm 2018 Ấn Độ sẽ “bịt kín” biên giới với Pakistan vào năm 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước